Bị bắt khi vừa được giải cứu từ Campuchia

Gây án xong, đối tượng Lê Xuân Sơn bỏ trốn sang Campuchia. Khi được giải cứu và trục xuất về nước, Sơn tiếp tục trốn nhưng không thoát.

Đối tượng Lê Xuân Sơn

Đối tượng Lê Xuân Sơn

Ngày 29-9, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bàn giao đối tượng Lê Xuân Sơn (24 tuổi, thường trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho Công an TP Chí Linh để dẫn giải đối tượng về tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Sơn là bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 9-4-2022, tại Công ty cổ phần khoáng sản K.B. (phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh thụ lý, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 31-5-2022 nhưng Sơn bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trong số những công dân vừa được cơ quan chức năng nước bạn Campuchia giải cứu và trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) có đối tượng Sơn.

Tối 24-9, sau khi xác minh và nắm được Sơn đang ở nhà một người dân ở xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau mời đối tượng đến làm việc.

Qua làm việc, Sơn khai nhận, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau khi bị trục xuất về nước, Sơn tiếp tục lẫn trốn nhưng đã không thoát.

NGỌC CHÁNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//bi-bat-khi-vua-duoc-giai-cuu-tu-campuchia-845187.html