Bị bắt quả tang cùng 86kg thuốc nổ

Trên đường vận chuyển 86kg thuốc nổ, hai đối tượng bị bắt quả tang.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ hai đối tượng: Nguyễn Văn Cường (SN 1976) và Nguyễn Văn Ngụ (SN 1980, cùng trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép 86 kg thuốc nổ.

Hai đối tượng cùng tang vật là 86kg thuốc nổ.

Hai đối tượng cùng tang vật là 86kg thuốc nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh một số đối tượng có biểu hiện hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Phòng An ninh điều tra đã xác lập chuyên án tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian tập trung xác minh, tại khu vực phía bắc Đèo Ngang thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Phòng An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đội An ninh Công an Thị xã Kỳ Anh, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Phòng 1 VKS Nhân dân tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Ngụ có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu được tại chỗ gồm 86 kg thuốc nổ, dạng cục, màu nâu xám.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận vào tỉnh Quảng Bình mua thuốc nổ để về Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bi-bat-qua-tang-cung-86kg-thuoc-no-d134616.html