Bị bắt vì luýnh quýnh khi giả dạng người bán bắp rang chở thuốc lá lậu

Phát hiện đối tượng có hành động mờ ám, cơ quan chức năng đã dừng phương tiện lại và yêu cầu kiểm tra.

Ngày 23/2, báo Công an nhân dân đưa tin, tổ công tác Chống buôn lậu Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã bắt quả tang Lê Văn Nhàn (SN 1962, trú tại phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) đang vận chuyển 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, được ngụy trang tinh vi bằng xe chở bắp rang.

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 8h45 sáng cùng ngày, ông Nhàn điều khiển xe máy chở đầy các bọc nhựa đựng bắp nổ trên tuyến đường thuộc nội ô thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn. Khi gặp lực lượng chức năng đang tuần tra kiểm soát, ông Nhàn tỏ ra luýnh quýnh rồi mở loa rao bán bắp nổ liên tục. Nghi vấn người đàn ông này làm chuyện mờ ám nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên dưới các bọc bắp nổ có bao tải rất to, chứa 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Gã đàn ông này khai nhận được người khác thuê vận chuyển từ TP.Châu Đốc đến huyện Thoại Sơn với giá 400.000 đồng tiền công nên đã giả dạng người đi bán bắp nổ nhưng không thành.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Han (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-bat-vi-luynh-quynh-khi-gia-dang-nguoi-ban-bap-rang-cho-thuoc-la-lau-a506781.html