Bị bắt vì mang theo súng vượt biên giới

Sáng 24-2-2020, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật vụ vận chuyển súng qua biên giới.

Đối tượng Bùi Ngọc Thắng

Đối tượng Bùi Ngọc Thắng

Theo đó, lúc 16 giờ 20 phút, ngày 20-2-2020, tại ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Tây Ninh đã bắt giữ một vụ vượt biên giới sang Campuchia, mang theo súng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Bùi Ngọc Thắng (SN 1969, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Truong Hung (SN 1983, trú tại huyện Kos Thum, tỉnh Tà Keo, Campuchia).

Đối tượng Truong Hung (người Campuchia)

Tang vật bị tạm giữ là 1 khẩu súng ngắn màu đen, ký hiệu ZORAKI MOD - TD OUTO, số hiệu là ZRCW102 1808 – 00057 và 5 viên đạn. Cả 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của khẩu súng mang theo và giấy tờ tùy thân hợp lệ để xuất cảnh.

Tang vật bị thu giữ

Bước đầu, đối tượng Bùi Ngọc Thắng khai nhận, hắn và Truong Hung nhận vận chuyển thuê khẩu súng trên từ TP Hồ Chí Minh sang một Casino ở TP Bavet (Campuchia) với tiền công là 30 triệu đồng (Thắng đã nhận trước 15 triệu đồng).

Qua xác minh, được biết, Bùi Ngọc Thắng và Truong Hung đã từng cộng tác chung với nhau nhiều năm tại Casino 168, Campuchia (đối diện cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Vào năm 2010, Bùi Ngọc Thắng đã từng bị phạt 3 năm tù giam tại Hồng Kông vì hành vi nhập cảnh trái phép.

Yến Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/bi-bat-vi-mang-theo-sung-vuot-bien-gioi-37455.html