Bị bắt vì nghe lời chồng 'hờ', buôn gần 10.000 USD giả

Dưới sự chỉ đạo của chồng 'hờ', Thu đã mua 10.000 USD giả của một đối tượng người Campuchia rồi về bán lại cho người khác sử dụng với giá 52 triệu đồng.

Ngày 26/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, CQĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Dương Thị Thu (42 tuổi), ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo điều tra ban đầu, Thu sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Rô. Dưới sự hướng dẫn của người chồng "hờ", Thu đã mua gần 10.000 USD giả từ một đối tượng người Campuchia; sau đó bán lại số tiền trên cho 2 đối tượng Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương với giá 52 triệu đồng. Số tiền này được Phúc và Dương tiêu thụ ra thị trường trót lọt.

Qua quá trình điều tra và xác minh, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thu.

Đối tượng Dương Thị Thu.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của Thu tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, CQĐT còn thu giữ một số giấy tờ liên quan.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Rô cùng với 5 đối tượng về hành vi lưu hành tiền giả. Công an đồng thời đã thu hồi được gần 16.000 USD giả.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-bat-vi-nghe-loi-chong-ho-buon-gan-10000-usd-gia-255852.htm