Bị bắt vì ôm nam ca sĩ

Một người phụ nữ ở Ảrập Xê-út đã bị bắt sau khi chạy lên sân khấu để ôm một ca sĩ nam trong một buổi hòa nhạc hồi tháng 7.

Nam ca sĩ Majid al-Mohandis đang biểu diễn tại một lễ hội ở thành phố phía tây Taif khi người phụ nữ lao lên sân khấu. Các video được đăng trên mạng cho thấy cô ấy ôm chầm lấy ca sĩ Mohandis trong khi nhân viên an ninh cố gắng lôi cô ta ra.

Phụ nữ ở Ả-rập Xê-út không được phép có cử chỉ thân mật trước công chúng với những người không liên quan đến họ. Ca sĩ Mohandis, người có trang web xưng tụng là "Hoàng tử ca hát Ảrập", đã không bình luận về vụ việc. Ca sĩ này sinh ra tại Iraq nhưng cũng có quốc tịch Ảrập Xê-út. Anh vẫn tiếp tục biểu diễn sau vụ việc.

Ca sĩ Majid al-Mohandis.

Công tố viên đang xem xét các cáo buộc quấy rối chống lại người phụ nữ, cảnh sát nói với Okaz, một tờ báo hàng đầu của Ảrập Xê-út và Hãng tin Efe. Nước này có luật đạo đức nghiêm ngặt về cấm rượu, quần áo “thiếu vải” và phân biệt giới tính.

Những hạn chế từ lâu áp đặt lên phụ nữ trong việc tham dự các sự kiện công cộng của nước này đã được nới lỏng trong năm qua, theo sau một loạt cải cách của Thái tử Mohammed bin Salman.

Năm ngoái, Chính phủ Ảrập Xê-út đã đưa ra Tầm nhìn 2030, nhằm tăng chi tiêu hộ gia đình cho các hoạt động văn hóa và giải trí, để giảm sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ từ 2,9%-6% vào năm 2030.

Phụ nữ đã được phép tham dự các buổi hòa nhạc và các trận đấu bóng đá lần đầu tiên kể từ tháng 7, và vương quốc cũng tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên có một ca sĩ nữ là ngôi sao Liban Hiba Tawaji, vào tháng 12-2017. Bắt đầu từ thời điểm này phụ nữ cũng được phép lái xe. Nhưng những hạn chế đáng kể vẫn được giữ nguyên và phụ nữ vẫn phải tuân thủ các quy định về trang phục nghiêm ngặt.

Tờ Okaz cho biết người phụ nữ trên thừa nhận đã ôm ca sĩ Mohandis, nhưng cho rằng điều đó là do cô bị kích động. Nếu bị kết tội cô phải đối mặt với án phạt 2 năm tù giam và 100.000 Riyal (27.000 USD).

Kim Sang

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/bi-bat-vi-om-nam-ca-si-509358/