Bị Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện, cát tặc tháo chạy thoát thân

Phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường.

Chiều 9/9, Bộ đội biên phòng TPHCM cho biết đang hoàn tất thủ tục xử lý 2 chủ phương tiện sà lan hút cát trái phép và những người có liên quan vừa bị bắt giữ tại khu vực biển Cần Giờ.

Bộ đội Biên phòng TPHCM liên tục bắt giữ nhiều sà lan bơm hút cát trái phép.

Trước đó, trong lúc tuần tra trên biển Cần Giờ chiều tối 8/9, Biên phòng TPHCM phát hiện nhiều phương tiện gắn vòi bơm công suất cao có dấu hiệu vừa di chuyển vừa bơm hút cát trái phép.

Phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Đến 5 giờ chiều cùng ngày tổ công tác bất ngờ tập kích sà lan số hiệu SG-8168, do ông Nguyễn Văn Quân (SN 1985, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng bắt quả tang phương tiện này ngang nhiên bơm hút cát biển trái phép.

Thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 6 máy nổ cùng đầu bơm và ống hút cát đang hoạt động hết công suất. Tiếp tục kiểm tra sà lan BV-1341, do ông Trần Văn Hoản (SN 1993, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng cũng phát hiện phương tiện đang trong tình trạng vận hành hết 16 máy nổ công suất rất lớn, kèm đầu bơm để hút cát biển trái phép.

Hai phương tiện, tang vật và những người có liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra xử lý theo quy định.

Được biết, ngày 7/9 Bộ đội biên phòng TPHCM cũng đã phát hiện 4 trường hợp sà lan vi phạm cùng với tang vật là hàng ngàn m3 cát, hơn 20 thiết bị máy móc, đầu bơm dùng để rút kéo cát biển từ luồng sông cửa sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bi-bo-doi-bien-phong-tphcm-phat-hien-cat-tac-thao-chay-thoat-than-810616.vov