Bị cấm tổ chức thi trong 9 tháng, BTC Hoa hậu nói gì?

Ngoài số tiền phạt 70 triệu đồng, công ty Hoàn Vũ Sài Gòn bị đình chỉ tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 9 tháng. Vậy Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 có bị hoãn?

Liên quan đến vụ việc người mẫu Hà Anh mặc trang phục phản cảm tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt.

Người mẫu Hà Anh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, cơ quan chức năng phạt Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022) số tiền 70 triệu đồng. Đồng thời đơn vị này cũng bị đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 9 tháng, theo khoản 8 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn đã thực hiện việc nộp phạt, cũng như phối hợp để tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm khác theo văn bản quyết định.

"Ngay sau chung kết, ban tổ chức chúng tôi đã cùng làm việc lại cũng như rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của ban tổ chức và cả siêu mẫu Hà Anh", người đại diện nói.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả quan tâm đến án phạt đình chỉ tổ chức các cuộc thi trong 9 tháng. Bởi lâu nay hai cái tên Hoàn vũ Sài Gòn (UniCorp) và Universe Media (UniMedia) luôn được đặt cạnh nhau khi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hiện tại UniMedia phối hợp cùng Leading Media tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 (Miss Supranational Vietnam). Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Ngoài ra, UniMedia cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Hoa khôi sông Vàm 2022.

Dư luận cho rằng Unicorp và UniMedia thực chất cùng một ê-kíp. Do đó, án phạt trên cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hai cuộc thi mà UniMedia đang vận hành.

Tuy nhiên, đại diện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khẳng định quyết định xử phạt trên được áp dụng với Công ty Hoàn vũ Sài Gòn (UniCorp).

"Các cuộc thi hiện nay do Công ty TNHH Universe Media Vietnam (Unimedia) cùng đối tác tổ chức như Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Hoa khôi sông Vàm 2022 không bị ảnh hưởng. Công tác tổ chức vẫn diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đã được chúng tôi công bố trên truyền thông trước đó", đại diện đơn vị này phản hồi.

Đối với mùa thi mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ban tổ chức cho biết chưa có lịch trình cụ thể. Trước đó, theo nguồn tin hậu trường, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa tiếp theo có thể diễn ra vào cuối năm 2023.

Trước đó, như đã thông tin, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hà Anh - một trong những thành viên giám khảo - diện thiết kế xuyên thấu đính sequin, để lộ miếng dán ngực. Nhiều người nhận xét cô phối đồ gây phản cảm bởi thiết kế bên ngoài có dáng giống áo dài. Sau đó, Hà Anh lên tiếng xin lỗi. Người mẫu nói bản thân cảm thấy buồn và xấu hổ khi những hình ảnh không đẹp nói trên đến với công chúng.

"Thực sự rất buồn khi trang phục mình mặc lúc thử và nhìn ở ánh sáng tự nhiên bình thường đều rất đẹp, kín đáo. Vậy mà dưới ánh đèn flash, cơ thể của mình lại bị lộ ở những điểm nhạy cảm. Mặc dù đã mặc quần màu da đến ngang eo và sử dụng 2 lớp miếng dán ngực nhưng thật không ngờ ánh đèn flash lại khiến lớp áo dường như có cảm giác xuyên thấu. Nếu biết khả năng xảy ra sự cố này thì chắc chắn Hà Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Nhất định phải cẩn trọng gấp nhiều lần cho những lần sau", Hà Anh giải thích.

Nữ người mẫu hiện chưa có động thái phản hồi gì về quyết định xử phạt đối với Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 do sự cố trang phục của mình./.

Bảo Anh

Đài PTTH Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/bi-cam-to-chuc-thi-trong-9-thang-btc-hoa-hau-noi-gi-d207477.html