Bị cảnh sát 113 tóm vì đốt pháo hoa giữa đường còn livestream trên Facebook

Nam thanh niên phải trả giá vì một phút bốc đồng, nghe đám bạn xúi dại đốt pháo hoa giữa đường.

Tối 21.1 (27 Tết Canh Tý), nam thanh niên đội nón lưỡi trai đang ngồi chơi trên vỉa hè thì bạn chạy xe máy tới đưa cho hộp pháo hoa và chỉ qua nơi ngăn cách đường đốt.

Được bạn bè cổ vũ, anh chàng cầm bật lửa đi qua đường đốt pháo hóa bất chấp đây là hành vi phạm pháp. Vậy mà một thanh niên còn quay clip và livestream trên Facebook.

Thấy đám bạn đứng bên đường hò reo, nam thanh niên đốt pháo hoa lần thứ hai thì cảnh sát 113 chạy mô tô bồ câu và xe máy tới. Kết cục là anh ta bị cảnh sát 113 chở về trụ sở công an.

Trước khi đi, thanh niên vẫn bình tĩnh giơ tay chào tạm biệt anh em.

Thanh niên đốt pháo hoa chào tạm biệt anh em trước khi bị đưa về đồn công an.

Thanh niên đốt pháo hoa chào tạm biệt anh em trước khi bị đưa về đồn công an.

Việc sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa là hành vi bị nghiêm cấm. Vì vậy, hành vi đốt pháo hoa, pháo nổ dịp Tết Canh Tý sẽ đối mặt với việc bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, tùy thuộc vào số lượng pháo, hậu quả, mức độ của hành vi… mà xác định trách nhiệm pháp lý khác nhau.

Theo Điều 10 Nghị định 167/2013, mức phạt cho hành vi đốt pháo hoa, pháo nổ dịp Tết có thể bị xử phạt 1 - 2 triệu đồng. Người sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi đốt pháo trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng

e) Tái phạm nguy hiểm.

Lật tẩy trò xóc đĩa bịp bằng điều khiển từ xa: Cẩn thận kẻ cháy túi ngày Tết. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bi-canh-sat-113-tom-vi-ra-giua-duong-dot-phao-hoa-con-livestream-tren-facebook-130134.html