Bị cáo bất ngờ rút đơn kháng cáo khi đến tòa về tội Hiếp dâm

Khi vừa được dẫn giải tới tòa, bị cáo bất ngờ xin rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án tuyên ở phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với Vi Văn Tùng (SN 1991, ở Tiến Hoàng, Yên Thế, Bắc Giang) về tội "Hiếp dâm" theo Điều 111, điều 46, điều 33 BLHS. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình đưa ra xét xử, xác định, Vi Văn Tùng và chị Vi Thị P. quen nhau qua mạng facebook khoảng 1 năm, đến ngày 26/8/2017, Tùng và chị P. hẹn gặp nhau nên khoảng 20h, tối 26/8/2017, Tùng điều khiển xe máy đi từ nơi trọ ở quận Bắc Từ Liêm đến nơi ở của chị P. (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đón nạn nhân đi chơi.

Đến 22h30 tối cùng ngày, trong lúc đưa chị P. về nhà, Tùng chở "bạn gái" ra khu đồng vắng rồi uy hiếp, giao cấu với nạn nhân.

Lúc sau, chị P. nói bị đau tim nên yêu cầu Phong chở đến bệnh viện Nam Thăng Long để khám. Đến nơi, chị P. thấy lượng công an nên chạy vào kêu cứu. Tùng thấy vậy điều khiển xe bỏ chạy.

Một ngày sau, Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Vi Văn Tùng.

Sau đó, TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tuyên án 24 tháng tù giam về tội Hiếp dâm.

Chiều nay (14/3), TAND TP Hà Nội tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Vi Văn Tùng.

Tuy nhiên, khi vừa được các đồng chí công an dẫn giải tới tòa, bị cáo bất ngờ xin rút đơn kháng cáo với lý do bị cáo không thể xuất trình thêm được tình tiết gì mới làm căn cứ giảm nhẹ cho mình cũng như tự nhận thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù là hợp lý, đúng người, đúng tội./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bi-cao-bat-ngo-rut-don-khang-cao-khi-den-toa-ve-toi-hiep-dam-739565.vov