Bị cáo Đinh La Thăng đề nghị tòa án miễn trách nhiệm hình sự cho cấp dưới

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị cơ quan xét xử xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cấp dưới, trong đó có nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường

Chiều 21-12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong thu phí đường cao tốc TP HCM- Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng, kết thúc tranh tụng.

Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, viết tắt: Bộ GTVT), Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) cùng đồng phạm nói lời sau cùng.

Bị cáo Đinh La Thăng

Bị cáo Đinh La Thăng

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm là người đứng đầu, trách nhiệm hành chính. Bị cáo Thăng khẳng định bản thân và cấp dưới tuân thủ quy định pháp luật, không phạm tội. Do đó, bị cáo tiếp tục cho rằng bị cáo cũng như những bị cáo từng là cấp dưới không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (phải)

Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng giải thích quá trình chuyển giao quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương kéo dài, phức tạp. Vì vậy, thiếu sót trong áp dụng văn bản pháp luật là không thể tránh khỏi. "Làm nhiều việc thì sẽ có rủi ro, có thiếu sót" – nguyên bộ trưởng Bộ GTVT nói.

Bên cạnh đó, bị cáo Đinh La Thăng nhận toàn bộ trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình Bộ GTVT thực hiện bán quyền thu phí cao tốc TP HCM-Trung Lương. Bị cáo Đinh La Thăng đề nghị HĐXX xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nguyên thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, những bị cáo làm việc dưới quyền bị cáo Đinh La Thăng trong thời gian sai phạm xảy ra. Bởi lẽ, những bị cáo này không tư lợi, làm việc với mục đích đẩy nhanh tiến độ công việc. Bị cáo mong cơ quan xét xử xem xét, đánh giá vụ án dưới góc độ toàn diện để đưa ra phán quyết công bằng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch Hội đồng định giá quyền thu phí cao tốc TP HCM- Trung Lương) khẳng định bản thân bị cáo cũng như cấp dưới làm việc trong sáng, không vụ lợi. Bên cạnh đó, bị cáo gửi lời cảm ơn HĐXX đã tổ chức phiên tòa công khai, minh bạch. Bị cáo bày tỏ: "Bị cáo mong HĐXX nhìn nhận đúng bản chất vụ án để đánh giá đúng những thiếu sót của bị cáo và những bị cáo khác".

Những bị cáo còn lại trong nhóm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" thừa nhận sai phạm trong quy trình tổ chức bán đấu giá quyền thu phí cao tốc. Như hai cấp trên (bị cáo Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường), các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá đúng vai trò từng bị cáo; từ đó đưa ra mức hình phạt hợp tình, hợp lý.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ xin HĐXX cân nhắc mức hình phạt thấp nhất đối với bị cáo cùng những bị cáo khác từng làm việc tại Công ty Yên Khánh.

Ngày mai (22-12), tòa sẽ công bố mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Di Lâm - Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-cao-dinh-la-thang-de-nghi-toa-an-mien-trach-nhiem-hinh-su-cho-cap-duoi-20201221162532572.htm