Bị cáo dùng siêu xe BMW khắc phục hậu quả

Tại tòa, bạn bị cáo bất ngờ đến tòa trình bày đang quản lý siêu xe BMW đứng tên bị cáo và giao lại siêu xe để bị cáo khắc phục hậu quả.

Vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1973, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam, viết tắt là L&M VN) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tuyết làm kế toán trưởng tại Công ty L&M VN từ tháng 1/2010 đến 6/2012. Sau khi Tuyết nghỉ việc vào tháng 10/2012, Công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định, thất thoát 12,7 tỉ đồng.

Kết quả kiểm toán cho thấy, Công ty L&M VN đã 51 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Đại Hồng Tùng (công ty riêng của bị cáo) số tiền hơn 12,7 tỉ đồng. Công ty Đại Hồng Tùng không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.

Tuy nhiên, kiểm tra 51 lệnh chuyển tiền thì có 25/51 lệnh có chữ ký của ông Yee Lip Chee với số tiền 6,7 tỉ đồng. Ngoài chữ ký thì không có chứng cứ nào khác xác định ông Chee và Tuyết thông đồng chiếm đoạt tiền của Công ty L&M nên Công an TP.HCM tách ra xử lý bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu. Như vậy, bị cáo Tuyết chỉ chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 6 tỉ đồng.

Đây là một vụ án kéo dài nhiều năm và trải qua nhiều cấp xét xử với những tình tiết gay cấn. Tháng 6/2016, bị cáo Tuyết bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù; HĐXX còn ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee (quốc tịch Malaysia, tổng giám đốc Công ty L&M Việt Nam).

Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại từ đầu. Sau đó, các cơ quan chức năng giữ nguyên quan điểm điều tra, truy tố và ông Yee Lip Chee không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, từ khi vụ án bị phát hiện vào năm 2012, bị cáo Tuyết luôn kêu oan và khiếu nại các cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8 vừa qua, bị cáo Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại tòa, bị cáo Tuyết trình bày tham lam tư lợi khi được ông Yee Lip Chee thỏa thuận dùng Công ty Đại Hồng Tùng (công ty riêng của bị cáo) rút tiền từ Công ty L&M Việt Nam là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Tuyết nói rằng không chiếm đoạt số tiền lớn như cáo buộc của VKS mà chỉ hưởng 3% số tiền rút được.

Ngoài ra, bị cáo Tuyết đã cảm ơn VKS đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình đã khắc phục 181 triệu đồng và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Một tình tiết bất ngờ tại tòa là ông Nguyễn Khắc Đường (bạn bị cáo Tuyết) đã đến tòa trình báo việc ông đang giữ chiếc xe BMW đứng tên bị cáo Tuyết và mong muốn dùng chiếc xe này để khắc phục hậu quả. Trước trình bày này, bị cáo Tuyết đã đồng ý để các cơ quan tố tụng kê biên làm tài sản đảm bảo thi hành án.

Với những diễn biến tại tòa, TAND TP.HCM đã áp dụng các quy định của pháp luật xử dưới khung hình phạt mà VKS đã truy tố, tuyên phạt Nguyễn Thị Bạch Tuyết mức án 7 năm tù, buộc bị cáo Tuyết phải khắc phục hơn 6 tỉ đồng. Đồng thời kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ hành vi của ông Yee Lip Chee, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bi-cao-dung-sieu-xe-bmw-khac-phuc-hau-qua-10501.html