Bị cáo lĩnh 30 tháng tù sau vụ đi bắn chim

Cho rằng nạn nhân tử vong liên quan đến vụ ẩu đả khi đi bắn chim 4 năm trước, gia đình anh Hiếu đã làm đơn trình báo công an. Hai người liên quan vụ việc đã phải hầu tòa hôm nay.

Ngày 29/5, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Đình Quý (32 tuổi) và Võ Hồng Bích (42 tuổi, cùng trú xã Thịnh Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Quý (đứng trước) cùng anh rể tại tòa. Ảnh: H.D.

Quý (đứng trước) cùng anh rể tại tòa. Ảnh: H.D.

Theo cáo trạng, sáng một ngày đầu tháng 5/2014, anh Hồ Văn Hiếu (41 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) mang súng hơi đến bãi phi lao giáp ranh hai xã Cương Gián và Thịnh Lộc để săn chim.

Tại đây, anh Hiếu gặp Quý cũng đang bắn chim. Phát hiện con chim, Quý giương súng lên ngắm bắn thì anh Hiếu đã nổ súng trước khiến chim bay mất.

Cho rằng anh Hiếu phá đám, Quý đến gây gổ. Trong lúc xô xát, anh Hiếu giương súng dọa bắn đối phương.

Sau vụ việc, Quý gọi điện cho anh rể là Võ Hồng Bích đến hỗ trợ. Họ đã đánh anh Hiếu tổn hại sức khỏe 24%.

Đầu tháng 1/2017, anh Hiếu bất ngờ đột quỵ dẫn đến tử vong. Cho rằng nạn nhân tử vong liên quan đến vụ ẩu đả với anh em Quý, người nhà anh này làm đơn gửi cơ quan công an.

Tại tòa hôm nay, hai bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. HĐXX tuyên Nguyễn Đình Quý 30 tháng tù, Võ Hồng Bích 24 tháng tù.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-linh-30-thang-tu-sau-vu-di-ban-chim-post846809.html