Bị cáo Nguyễn Kim Hưng lĩnh án 48 tháng tù

Sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm Vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản', sáng 26-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo là đồng phạm của Hưng trong đường dây bảo kê tại chợ Long Biên, gồm: Nguyễn Hữu Tiến 36 tháng tù; Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương cùng mức án 42 tháng tù.

Theo cáo trạng, hộ kinh doanh của chị Nghiêm Thúy Nga (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) trong Chợ Long Biên thường xuyên bị các đối tượng Nguyễn Kim Hưng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương đe dọa, chèn ép bắt nộp nhiều khoản tiền khác nhau. Ngày 10-8-2018, chị Nga và chồng đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Kim Hưng không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, không có quyền đuổi xe hay sắp xếp các xe trong chợ, không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ. Tuy nhiên, các đối tượng đã đuổi xe ô tô của hộ kinh doanh, cho nhân viên lái xe đỗ chắn cửa, kéo cá thối để cạnh ki ốt của chị Nga, không cho nhân viên của ki ốt này bốc dỡ hàng hóa, nhưng vẫn yêu cầu chị Nga nộp tiền bốc dỡ. Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo Tiến không giao cho Hải, Long, Vương các bảng kê do Ban quản lý chợ Long Biên phát hành (có đóng dấu treo của Ban quản lý) mà tự ý lập bảng kê rồi in, đưa cho đàn em ghi biển kiểm soát các phương tiện ra, vào chợ để thu tiền. Sau đó, chúng giao cho đối tượng Nguyễn Hữu Tiến sao chép một phần vào số bảng kê do Ban quản lý chợ phát hành. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền rất lớn từ các tiểu thương.

DƯƠNG QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bi-cao-nguyen-kim-hung-linh-an-48-thang-tu-583439