Bị cáo Phan Sào Nam khai gì về công ty bình phong của Bộ Công an?

Chiều 17.11, HĐXX vụ án cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc ngàn tỉ tập trung thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online.

Bị cáo Phan Sào Nam khai nhận trước tòa - Ảnh Sơn Quân

Hợp tác vì tin vào công ty bình phong của Bộ Công an

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Sào Nam cho biết, quan hệ với Nguyễn Văn Dương là quan hệ đối tác, không họ hàng thân thích. Bị cáo bắt đầu quen Dương từ khoảng cuối 2014, đầu 2015. Trước khi ký kết hợp đồng, Phan Sào Nam có nghe nói Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) là công ty bình phong của Bộ Công an do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Sau được Nguyễn Văn Dương trực tiếp khẳng định lại Công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an nên yên tâm hợp tác.

[VIDEO] Phan Sào Nam tiết lộ về công ty tổ chức đánh bạc do Phan Văn Vĩnh “bảo kê”

“Trước khi hợp tác, bị cáo và anh Dương trao đổi với nhau rất nhiều về internet, game… sau đó, thống nhất hợp tác phát triển game bài. Thời điểm này, anh Hoàng Thành Trung là đồng nghiệp lâu năm của bị cáo cũng có ý tưởng phát triển game đánh bài, nhận thấy phù hợp với ý tưởng của anh Dương nên bị cáo kết nối để cùng phát triển game bài”, Phan Sào Nam nói.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Sào Nam cũng cho biết, bản thân và Hoàng Thành Trung đã có ý tưởng cùng phát triển game đánh bài từ cuối 2014. Tuy nhiên, việc xin cấp phép game là rất khó khăn. Băn khoăn này được giải quyết khi Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương.

“Anh Dương khẳng định có thể phát hành game đánh bài được. Anh Dương rất tự tin. Có thể hiểu nôm na là Công ty Nam Việt có bản quyền phần mềm về game đánh bài, cấp lại bản quyền cho Công ty VTC Online và Công ty VTC Online cấp lại quyền khai thác cho Công ty CNC”, Phan Sào Nam nói.

Cũng theo “ông trùm” này, thời gian ký hợp đồng giữa Công ty VTC Online với Công ty Nam Việt và VTC Online với Công ty CNC là cùng thời điểm.

[VIDEO] Phan Sào Nam đẩy chị họ mình vào đường dây đánh bạc ngàn tỉ ra sao?

Khai nhận trước tòa, Phan Sào Nam thừa nhận, game Rikvip/Tip.Club chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động. “Bị cáo từng nhiều lần hỏi đến việc cấp phép nhưng anh Dương nói đang xin phép các cơ quan chức năng”, Phan Sào Nam khai.

Nói về công ty bình phong của Bộ Công an, Phan Sào Nam cho biết, chưa được được xem bất cứ văn bản, giấy tờ nào thể hiện Công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an.

“Bị cáo chưa bao giờ được anh Dương giới thiệu với lãnh đạo C50 hay Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Bản thân hai chữ bình phong đã nói lên sự bí mật, bị cáo cũng không thắc mắc. Trong quá trình làm việc, anh Dương luôn động viên bị cáo là mọi việc đang ổn, các ngành, các cấp ủng hộ. Bị cáo cũng luôn tin tưởng anh Dương sẽ lo liệu được mọi việc. Niềm tin được củng cố qua thời gian, từ trước khi anh Dương nói Công ty CNC là công ty bình phong, trụ sở ở số 10 Hồ Giám là trụ sở của cơ quan công an, bị cáo cũng đến đây rồi nên thấy rất yên tâm; và khi bị cơ quan chức năng kiểm tra nhưng không bị xử lý… bị cáo lại càng tin tưởng anh Dương hơn”, Phan Sào Nam nói.

Khi Phan Sào Nam đang khai trước tòa, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo này tạm dừng khai để yêu cầu đưa Nguyễn Văn Dương ra phòng xét xử. Sau khi tóm tắt lại diễn biến lời khai của Phan Sào Nam cho Nguyễn Văn Dương nắm được, chủ tọa yêu cầu Phan Sào Nam tiếp tục khai.

Dẫn giải Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (đeo kính) đến tòa - Ảnh Sơn Quân

[VIDEO] Bị cáo Lưu Thị Hồng khai trước tòa sáng 17.11.2018

“Khi nghe Nguyễn Văn Dương trao đổi lại, công ty bình phong có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến nên bị cáo hiểu rằng dù chưa có giấy phép của Bộ Thông tin - Truyền thông nhưng Bộ Công an có thể có cơ chế riêng, mở hơn để các công ty bình phong có thể hoạt động được mà bên ngoài không thể biết được. Chính vì niềm tin như vậy và anh Dương cũng rất tự tin nên bị cáo triển khai hợp tác. Bên cạnh đó, hai bên cũng ký hợp đồng rõ ràng khẳng định trách nhiệm của Công ty CNC và Công ty VTC Online, pháp nhân ký hợp đồng cũng rõ ràng nên bị cáo tự tin hợp tác với Công ty CNC”, Phan Sào Nam nói.

Theo Phan Sào Nam, nhóm vận hành kỹ thuật bên trong là do Hoàng Thành Trung và các cộng sự ở Công ty Nam Việt vận hành. Về đặt tên, Hoàng Thành Trung đề xuất là Rikvip để dễ nhớ, dễ phổ biến. Bản thân Nam thấy hợp lý và khi nói với Nguyễn Văn Dương thì được đồng ý và tất cả thống nhất lấy tên Rikvip.

Theo Phan Sào Nam, về hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, đường truyền.. do Công ty VTC Online triển khai giai đoạn đầu. Giai đoạn sau, Phan Sào Nam và một số người khác triển khai. Giai đoạn 1 là Rikvip, giai đoạn 2 là Tip.Club.

“Anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”

Trả lời về việc tại sao phải đổi tên từ Rikvip thành Tip.Club, Phan Sào Nam cho biết, đây là ý của Nguyễn Văn Dương, không rõ lý do. Tuy nhiên, theo Phan Sao Nam, giai đoạn Tip.Club, Nguyễn Văn Dương thay đổi pháp nhân phát hành game từ Công ty CNC sang một số công ty khác mang tên Công ty Hải Khánh, Công ty Thăng Long… nhưng các đầu việc vẫn như vậy, vẫn do Nguyễn Văn Dương điều hành.

“Khoảng tháng 8.2016, anh Dương trao đổi CNC là công ty bình phong của Bộ Công an mà đứng ra phát hành game như vậy thì nhạy cảm, nên cần sắp xếp lại, thay đổi pháp nhân. Bị cáo nghĩ, Bộ Công an có nhiều điều bí mật nên bị cáo không hỏi lại vì sao phải đổi pháp nhân nữa. Sau đó, anh Dương tiến hành đổi pháp nhân”, bị cáo Nam nói.

Phan Sao Nam cũng cho biết, trong quá trình duy trì game đánh bài Rikvip/Tip.Club có Cơ quan Công an PC50 của Công an TP.Hà Nội mời Hoàng Thành Trung và một số người khác lên làm việc; Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông đến làm việc với Công ty VTC Online. Công ty đã chấp hành cung cấp đầy đủ tài liệu, hợp tác với các cơ quan chức năng. Việc bị kiểm tra, có thông tin cho Nguyễn Văn Dương nắm được. “Anh Dương có trao đổi lại là: Anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý. Sau đó, bị cáo không thấy cơ quan chức năng xử lý, còn vì sao công ty của bị cáo không bị xử lý thì bị cáo không biết”, Phan Sào Nam nói.

Theo bị cáo Phan Sào Nam, giai đoạn 1 từ tháng 4.2015 đến tháng 8.2016, Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online và thực hiện rất tốt công việc của mình: xây dựng cổng thanh toán để thu tiền từ người chơi, phối hợp xử lý công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền Rikvip.vn, đăng ký tổng đài chăm sóc khách hàng, đăng ký tổng đài SMS gửi tin nhắn quảng bá sản phẩm… “Tất cả những việc như vậy, ở góc độ bị cáo nhìn nhận, thời điểm đó, Công ty CNC rất tự tin, thực hiện đúng theo hợp đồng. Chỉ còn một việc là về giấy phép thì chưa có. Nhưng anh Dương luôn khẳng định là đang trong quá trình trao đổi với cơ quan chức năng, đang được sự ủng hộ”, Phan Sào Nam khai.

Thái Sơn

Đan Hạ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-cao-phan-sao-nam-khai-gi-ve-cong-ty-binh-phong-cua-bo-cong-an-1024393.html