Bị cáo vượt tường bỏ trốn khi tòa nghị án

Trong lúc HĐXX nghị án, Quốc nhảy qua tường rào tòa án, trốn lên núi ẩn náu. Cảnh sát đã truy lùng, sau đó bắt được bị cáo này.

Tối 8/5, ông Nguyễn Hữu Đăng Thanh, Phó chánh án TAND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng đã bắt được bị cáo Hoàng Bảo Quốc (23 tuổi, trú xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) và dẫn giải về nhà tạm giữ Công an thị xã Ninh Hòa, chờ ngày thụ án.

Bị cáo Hoàng Bảo Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 7/5, TAND thị xã Ninh Hòa đưa bị cáo Hoàng Bảo Quốc ra xét xử sơ thẩm về tội Trộm cắp tài sản.

Sau phần tranh tụng, HĐXX vào nghị án. Lúc này, bị cáo Quốc bất ngờ lao ra khỏi phòng xét xử, nhảy qua tường rào cao 2 m của tòa án rồi chạy lên núi cách đó khoảng 200 m để lẩn trốn.

Theo vị phó chánh án, lúc HĐXX vào nghị án, bị cáo được giao cho 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an thị xã Ninh Hòa canh giữ. Ông Thanh không hiểu tại sao Quốc có thể bỏ trốn.

Sau đó, Công an thị xã Ninh Hòa huy động lực lượng tham gia vây bắt. Cuối giờ chiều cùng ngày, Quốc bị khống chế khi trốn trong bụi cây trên núi.

Dù bị cáo bỏ trốn, TAND thị xã Ninh Hòa vẫn tuyên phạt Hoàng Bảo Quốc 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Liên hệ với Công an thị xã Ninh Hòa, một lãnh đạo cho biết vụ việc đang được xử lý.

Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-vuot-tuong-bo-tron-khi-toa-nghi-an-post840884.html