Bị cha đánh tử vong vì cầm dao dọa đòi chia đất

Con muốn chia đất, dùng dao đe dọa thì bị người cha đánh tử vong.

Ngày 26-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Đỗ Hữu Nhã (45 tuổi, ngụ ấp Sơn Quy, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa

Theo đó, Đỗ Hữu Nhã từng có một đời vợ và có con trai là Đỗ Nhựt Linh (22 tuổi). Sau khi vợ mất, người này lấy vợ mới.

Khoảng 18 giờ tối 25-9, Linh có uống rượu nên cự cãi với ông Nhã đòi chia phần đất mà Linh cho rằng đó là tài sản chung của mẹ ruột Linh và ông Nhã. Ông Nhã không đồng ý chia đất cho Linh dẫn đến hai cha con xô xát.

Linh cầm một con dao thái lan đòi đâm ông Nhã. Hai người hàng xóm phát hiện nên đã cản ngăn, tước con dao của Linh và lôi Linh ra khỏi ông Nhã khoảng 100 m. Tuy nhiên, Linh tiếp tục tới cự cãi với cha. Tức giận, ông Nhã dùng một đoạn tuýp sắt đánh vào đầu Linh dẫn đến nạn nhân bị tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-cha-danh-tu-vong-vi-cam-dao-doa-doi-chia-dat-794901.html