Bị chê bai thậm tệ, 'Game of Thrones' vẫn thống trị đề cử Emmy 2019

Bị chê bai tơi tả và gây thất vọng thảm hại với khán giả, mùa cuối của series 'Game of Thrones' vẫn lập kỷ lục và thống trị đề cử tại giải thưởng truyền hình Emmy năm nay.

Ngày 16/7, Viện nghệ thuật truyền hình và khoa học Mỹ công bố loạt đề cử của giải thưởng Emmy 2019. Trong đó, series truyền hình của nhà đài HBO Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) thống trị với 32 đề cử.

Khép lại từ hồi tháng 5, cái tên Game of Thrones lại gây chú ý khi trở lại đường đua Emmy với 32 đề cử ở hầu hết hạng mục, trong đó 14 đề cử ở hạng mục chính kể cả hạng mục quan trọng nhất là Series chính kịch xuất sắc.

Cụ thể, Game of Thrones tranh tài ở hạng mục series chính kịch, nam diễn viên chính (Kit Harington), nữ diễn viên chính (Emilia Clarke), nam diễn viên phụ (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldeau, Peter Dinklage), nữ diễn viên phụ (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turne, Maisie Williams) cùng nhiều giải kỹ thuật khác.

Nhân vật Jon Snow và Mẹ Rồng gây tranh cãi nhưng hai diễn viên chính của series là Kit Harington và Emilia Clarke vẫn nhận đề cử Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: HBO.

Không có nhiều bất ngờ khi Game of Thrones dẫn đầu về số đề cử ở Emmy sau mỗi mùa phát sóng. Tuy nhiên, điều đáng nói là mùa phim cuối cùng của series này lại gây thất vọng nặng nề về mặt nội dung, bị chê bai tơi tả và nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận.

Trên Rotten Tomatoes, phần 8 chỉ nhận được số điểm 58% từ giới phê bình. Trong khi ở cả 7 mùa trước, điểm số đều trên 90%. Không chỉ vậy, sau khi tập cuối khép lại, đã có gần 500.000 người đồng loạt ký tên đòi remake (làm lại) mùa thứ 8. Vì đây là mùa phim khép lại gần 10 năm của series này nên mùa thứ 8 vẫn thu hút lượng người xem khổng lồ. Tập cuối đạt rating hơn 19,3 triệu khán giả, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của series.

Con số 32 đã giúp phần 8, phần phim cuối series giả tưởng nổi tiếng của HBO, nắm giữ kỷ lục bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng truyền hình danh giá này. Trước đây, danh hiệu này thuộc về NYPD Blue khi phim nhận 26 đề cử tại Emmy 1994.

Đoàn phim Game of Thrones nhận giải thưởng Series chính kịch xuất sắc năm 2016. Ảnh: AP.

Hiện Game of Thrones là series chính kịch thành công nhất trong lịch sử Emmy với 38 giải thưởng lớn nhỏ. Trước đó, vào năm 2016, series này đã giành được 12 giải thưởng cũng là nhiều nhất trong một năm, phá kỷ lục mà chính tác phẩm lập được hồi năm 2015. Bộ phim cũng vinh dự giành được giải thưởng ở hạng mục cao nhất là Series chính kịch xuất sắc.

Ở Emmy năm nay, hai đài truyền hình lớn là HBO và Netflix so kè nhau về số lượng đề cử. HBO có trong tay 137 đề cử ở các loạt phim như Game of Thrones, Chernobyl, Barry, còn Netflix trông chờ vào When They See Us, Russian Doll, Our Planet Ozark. Năm 2018, Netflix vượt mặt HBO về số đề cử, còn năm nay, HBO lấy lại vị thế thượng phong của mình nhờ vào sự trở lại của con át chủ bài Game of Thrones.

Lễ trao giải Emmy lần thứ 71 diễn ra ngày 22/9 ở Los Angeles (Mỹ).

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-che-bai-tham-te-game-of-thrones-van-thong-tri-de-cu-emmy-2019-post967877.html