Bị chê 'già rồi mà chưa lấy vợ', người đàn ông đâm bạn trọng thương

Trong lúc nói chuyện phiếm, nạn nhân Thọ và đối tượng Hòa xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hòa rút dao bấm ra đâm thẳng bụng anh Thọ khiến anh này trọng thương.

Đối tượng Hòa tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công Lý

Ngày 22/10, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đình Hòa (SN 1968, trú tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) về tội Giết người.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1973, trú tại xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Báo Công an nhân dân đưa tin, đối tượng Hòa, anh Thọ, anh Trịnh Văn Thiết (trú tại xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cùng một người bạn nữa quê ở Thanh Hóa lao động làm thuê tại khu vực cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Sáng ngày 27/10/2018, Hòa cùng những người trên tới khu vực cầu Mai Động chờ người thuê mướn làm việc và xảy ra mâu thuẫn với anh Thiết do chia tiền làm thuê ngày hôm trước không công bằng.

Trong lúc chờ việc tại cầu Mai Động, Hòa cùng đứng nói chuyện phiếm với một vài người trong nhóm làm thuê. Anh Thọ buông lời trêu đùa Hòa “Già rồi mà chưa lấy được vợ”. Bức xúc vì bị trêu, lại vẫn còn ấm ức do xô xát với anh Thiết hồi sáng nên Hòa rút dao bấm ra đâm thẳng bụng anh Thọ. Một người cùng làm can ngăn cũng bị Hòa khua dao làm rách áo.

Thấy anh Thọ chảy nhiều máu, Hòa mới dừng lại. Hòa bị người dân khu vực và cơ quan công an khống chế, bắt giữ. Anh Thọ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng tổn hại 76% sức khỏe.

Theo thông tin trên báo Công Lý, tại phiên tòa xét xử sáng ngày 22/10, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hòa lĩnh án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bi-che-gia-roi-ma-chua-lay-vo-nguoi-dan-ong-dam-ban-trong-thuong-a298019.html