Bị chém chết khi đến nhà con nợ đòi tiền

Khi Định và Giang đến đòi nợ, Khánh cầm 2 con dao lao vào chém cả 2 trọng thương. Sau đó, một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (59 tuổi, trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: Công an cung cấp.

Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Khánh có nợ 53 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Xuân (vợ của Khánh, đã ly hôn).

Khoảng 10h ngày 18/5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi), cùng trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, đến nhà Khánh để đòi nợ cho người phụ nữ trên.

Tại đây, hai người đi đòi nợ thì bị Khánh cầm dao chém tới tấp. Giang bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu, còn Định gục tại chỗ, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, nghi phạm cầm dao bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, Nguyễn Quốc Khánh đến Công an huyện Đô Lương đầu thú khai nhận hành vi.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-chem-chet-khi-den-nha-con-no-doi-tien-post948287.html