Bị chém chết khi tới nhà con nợ đòi tiền

Bị đàn em của vợ cũ đến nhà đòi tiền, Khánh cầm dao truy sát khiến 2 người thương vong.

Ngày 20/5, Cơ quan Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú tại xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ Anh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra về hành vi giết người.

Hung thủ Nguyễn Quốc Khánh

Hung thủ Nguyễn Quốc Khánh

Ảnh: ANTĐ

Theo đó, Khánh nợ vợ cũ là chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1971) số tiền là 53 triệu đồng. Khoảng 10 giờ ngày 18/5, hai "đàn em" của chị Xuân là Nguyễn Kim Định (SN 1987, trú tại Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (SN 1986, tạm trú tại xã Yên Sơn) tới nhà Khánh để nói chuyện, đòi tiền.

Tại đây, Khánh cầm dao chém tới tấp vào Định và Giang. Giang bỏ chạy ra ngoài nên được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời còn Định bị chém gục tại chỗ, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh cầm theo dao, bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày thì tới Công an huyện Đô Lương đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Q.T

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bi-chem-chet-khi-toi-nha-con-no-doi-tien-146506.html