Bị chém lìa bàn tay khi chở người gặp nạn đi cấp cứu

Chạy xe máy ngang qua nơi xảy ra vụ ẩu đả, anh Tâm định đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu thì bị 1 người dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay trái.

Theo tin trên báo VTC News, tối 11/9, anh Nguyễn Văn Bằng (SN 1992), ngụ huyện Củ Chi (TP HCM) đang nhậu cùng một số người bạn tại ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên ngụ cùng địa phương.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm kia bất ngờ dùng mã tấu, hung khí tự chế… xông vào chém anh Bằng nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Cùng lúc này, anh Võ Ngọc Thành Tâm (SN 1998, trú tại địa phương) chạy xe máy ngang qua, thấy anh Bằng bị thương nên dừng xe để chở nạn nhân đưa đi cấp cứu. Thấy vậy, 1 người trong nhóm thanh niên kia đã cầm mã tấu lao đến chém anh Tâm 1 nhát, đứt cổ tay trái.

Cả 2 nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Củ Chi cấp cứu.

Trao đổi với báo VietNamNet, bác sĩ Phạm Văn Nhật cho hay, nam bệnh nhân thời điểm được đưa vào viện vẫn tỉnh nhưng vết thương làm mất nhiều máu, có biểu hiện choáng mất máu.

Vết thương đứt lìa chi do vật sắc nhọn gây ra nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Bàn tay người bệnh sau khi được bác sĩ nối lại. Ảnh: VietNamNet.

Ca phẫu thuật xuyên đêm, kéo dài 5 giờ đã thành công. Tới chiều 12/9, người bệnh đã có cảm giác, có thể cử động nhẹ, máu truyền tốt tới các ngón tay.

Theo bác sĩ Nhật, thời điểm người nhà đưa bệnh nhân Tâm tới cấp cứu đã không bảo quản chi đứt lìa trong thùng đá nhưng may mắn vì gần bệnh viện nên còn trong thời gian vàng (dưới 6 giờ kể từ khi tai nạn) để nối chi đứt lìa.

Hiện, Công an huyện Củ Chi đang làm rõ vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-chem-lia-ban-tay-khi-cho-nguoi-gap-nan-di-cap-cuu-254450.htm