Bị chém trọng thương vì giả làm cảnh sát hình sự

Một người ở Bình Dương tự xưng là trinh sát hình sự, lấy thẻ màu đỏ để thị uy đã bị nhóm thanh niên chém trọng thương, phải cấp cứu.

Sáng 9/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự đối với các ông Trịnh Phú Hiệp (24 tuổi, quê Cà Mau), Lê Hoàng Hiếu (21 tuổi, Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tân (21 tuổi) và Nguyễn Thành Lập (19 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

4 đối tượng bị công an tạm giữ - Ảnh: CACC

4 đối tượng bị công an tạm giữ - Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt đối tượng Lê Thiện Cao Điểm (20 tuổi, quê Tây Ninh), đồng thời cho đối tượng Lâm Vũ Hà (16 tuổi, quê Cà Mau) tại ngoại chờ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5/3, nhóm thanh niên trên đang thả diều tại bãi đất trống ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một thì thấy anh L.H.T (26 tuổi, quê Bình Phước) đang ngồi chơi với một số người bạn tại quán nước mía gần đó.

Do nghe được thông tin anh T là cảnh sát hình sự từ người dân nên Điểm lấy xe máy chở Hiếu chạy tới chỗ anh T để hỏi. Khi đến nơi, anh T chặn lại nói mình là trinh sát hình sự, đồng thời lấy ra một tấm thẻ màu đỏ thì cả hai quay xe rời đi.

Điểm sau đó kể lại chuyện này với nhóm thanh niên, cả nhóm rủ nhau mang hung khí tìm anh T đánh dằn mặt.

Chiều cùng ngày, 6 đối tượng chạy xe máy quay lại chỗ anh T, lúc anh T tiếp tục xưng là trinh sát hình sự làm nhiều năm ở địa bàn thì cả nhóm lao vào chém.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết chém trên cơ thể.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-chem-trong-thuong-vi-gia-lam-canh-sat-hinh-su-2118673.html