Bị chém trọng thương vì nhắc nhở chăn thả bò làm vỡ đường ống nước

Vì Hoàng Bông đã nhiều lần để bò đi vào khu vực gần nhà ông L.H.H dẫm đạp làm vỡ ống nước nên giữa 2 bên đã xảy ra cãi vả. Bông đã gọi bạn đến dùng hung khí tấn công khiến ông H bị thương nặng.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 10/11, tại khu phố 8, phường Đức Long, TP. Phan Thiết đã xảy ra vụ chém người gây thương tích. Vào thời điểm trên, ông L.H.H nghe bà L.T.T nói chuyện to tiếng với Hoàng Bông đang chăn bò gần đó thì ông L.H.H đi ra to tiếng với Bông và yêu cầu không được cho bò vào uống nước dẫm đạp làm bể ống nước nhà ông nữa. Bị ông H chửi, Bông gọi điện thoại cho 3 đối tượng khác. Nhận điện thoại của Bông 3 đối tượng này mang theo 1 cây xà beng, 1 cây ba chỉa tự chế đến nhà ông L.H.H để đánh. Thấy vậy, ông L.H.H chạy vào nhà lấy cây rựa (dùng chặt củi) và kéo cửa cổng lại thì bị nhóm thanh niên trên giật cửa cổng ra, xông vào nhà dùng xà beng tự chế và ba chỉa đánh gây thương tích. Khi thấy ông H bị đánh thì bà T từ trong nhà chạy ra xô ngã 1 đối tượng đang cầm hung khí và la lên nên các đối tượng trên cũng bỏ chạy. Ông H được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương ở phần đầu và tay phải.

Ông H được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đức Long, Công an TP. Phan Thiết đã đến hiện trường ghi nhận thông tin và truy tìm các đối tượng có liên quan. Đến 17 giờ 45 phút ngày 10/10, 4 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Lê Tứ Nguyễn (SN 1998, trú tại phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết); Hoàng Bông (SN 1987, trú tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết); Nguyễn Văn Chung (SN 1991, trú tại phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) và Hoàng Tuấn (SN 1985, trú tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết) đã đến Công an phường Đức Long trình diện.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bi-chem-trong-thuong-vi-nhac-nho-chan-tha-bo-lam-vo-duong-ong-nuoc-114560.html