Bị chém tử vong khi cầm dao đến nhà hàng xóm 'nói chuyện'

Ngày 2/3, Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, vào chiều 1/3, ông Lê Văn Phương (41 tuổi, trú thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) chở vợ đi đám giỗ tại nhà ngoại về. Sau đó ông này được nhóm bạn rủ đến một quán ăn trên địa bàn để "lai rai".

Trong lúc ăn nhậu, ông Phương xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Tiến Đại (SN 1985, trú cùng thôn Tiến Châu) và bị ông này ném chén vào mặt. Dù được mọi người can ngăn ngay tại thời điểm đó nhưng do vẫn ẫm ức nên khoảng 21h tối cùng ngày, ông Phương mang theo một con dao đến nhà ông Đại để "nói chuyện" và xảy ra cãi vã.

Người thân đang tổ chức mai táng cho ông Phương.

Người thân đang tổ chức mai táng cho ông Phương.

Lúc này, ông Đại vào trong nhà cầm dao ra chém một nhát trúng đầu ông Phương khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phương đã tử vong.

Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ hung thủ để điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-chem-tu-vong-khi-cam-dao-den-nha-hang-xom-noi-chuyen-1800637.tpo