Bị chỉ trích trì hoãn cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Đức sẽ thay đổi quy định về xuất khẩu?

Tạp chí Spiegel ngày 10/6 đưa tin, Đức - nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới, có kế hoạch điều chỉnh lại các quy định về xuất khẩu vũ khí.

Thủ tướng Olaf Scholz trong một cuộc họp kín của Ủy ban quốc phòng hồi giữa tháng 5 nhấn mạnh rằng, Đức cần phải có những ngoại lệ thường xuyên hơn trong việc cung cấp vũ khí cho những nước như Ukraine trong tương lai. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Olaf Scholz trong một cuộc họp kín của Ủy ban quốc phòng hồi giữa tháng 5 nhấn mạnh rằng, Đức cần phải có những ngoại lệ thường xuyên hơn trong việc cung cấp vũ khí cho những nước như Ukraine trong tương lai. (Nguồn: AFP)

Kế hoạch trên được cho là nhằm giúp thuận lợi hơn cho việc cung cấp vũ khí tới các nước như Ukraine, cũng như gây khó khăn hơn cho việc bán vũ khí cho một số nước khác.

Những quy định mới đang được Bộ Kinh tế liên bang soạn thảo trong bối cảnh Đức đang phải đối mặt với những chỉ trích từ phe đối lập, các đồng minh cũng như Kiev về việc trì hoãn cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Các quy định mới, được hợp nhất vào luật xuất khẩu vũ khí mới, sẽ đặt nặng hành động cụ thể của nước tiếp nhận trong chính sách đối nội và đối ngoại, chứ không phải tập trung vào tiêu chí hiện nay là liệu các vũ khí đó có khả năng được sử dụng cho các hành động vi phạm nhân quyền hay không.

Bà Agnieszka Brugger, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Xanh trong Quốc hội Đức cho rằng, với những quy định này, những nước chia sẻ các giá trị phương Tây sẽ được nới lỏng hơn liên quan quy định xuất khẩu vũ khí của Đức.

Cũng theo Spiegel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc họp kín của Ủy ban quốc phòng hồi giữa tháng 5 nhấn mạnh rằng, Berlin cần phải có những ngoại lệ thường xuyên hơn trong việc cung cấp vũ khí cho những nước như Ukraine trong tương lai.

Đức là một trong số nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm nay, song Berlin cũng bị chỉ trích vì sự chậm chạp trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Ngành công nghiệp vũ khí của Đức nổi tiếng với việc sản xuất tàu ngầm, xe tăng chiến đấu, vũ khí phòng không và súng ngắn. Các nước mua nhiều vũ khí của Đức bao gồm Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-chi-trich-tri-hoan-cap-vu-khi-hang-nang-cho-ukraine-duc-se-thay-doi-quy-dinh-ve-xuat-khau-186798.html