Bị chỉ trích vì cho học sinh ăn mặc kiểu IS

Một trường mẫu giáo ở Indonesia vừa phải lên tiếng xin lỗi sau khi những hình ảnh về học sinh mặc đồ và mang súng trường giả giống thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong lúc diễu hành gây phẫn nộ.

Trường mẫu giáo Kartika ở Indonesia bị chỉ trích khi cho học sinh mặc đồ và cầm súng trường giả diễu hành trông giống thành viên IS - Ảnh: Chụp màn hình The Straits Times

Cụ thể, một nhóm học sinh khoảng 15 em của Trường mẫu giáo Kartika, mặc đồ và khăn che mặt màu đen trong lúc tham gia cuộc diễu hành mừng quốc khánh Indonesia hôm 17.8, theo AFP.

Hiệu trưởng nhà trường Suhartatik phủ nhận việc cho trẻ mặc đồ che toàn thân và mang súng trường giả có tính quảng bá chủ nghĩa khủng bố. “Tôi không bao giờ có ý dạy bạo lực cho học sinh của mình. Chúng tôi chỉ dùng quần áo có sẵn để giảm chi phí cho phụ huynh. Tôi thành thật xin lỗi”, bà Suhartatik nhấn mạnh.

Bà Suhartatik còn khẳng định những bộ đồ đó đã được sử dụng trong các cuộc diễu hành trước để dạy học sinh về niềm tin của Nhà tiên tri Muhammad.

Trong khi đó, một số cư dân mạng đã có lời lẽ chỉ trích nặng nề đối với trường Kartika . Trong đó có một người viết trên Twitter: “Rõ ràng hạt giống IS đã được vun trồng từ rất sớm”.

Ngay cả chủ tịch Hạ viện Indonesia Bambang Soesatyo cũng bày tỏ quan ngại về vụ việc của trường Kartika. Ông Bambang nhấn mạnh: “Phụ huynh và giáo viên cần phải bảo vệ trẻ nhỏ khỏi việc làm tổn hại cách suy nghĩ của trẻ”.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/bi-chi-trich-vi-cho-hoc-sinh-an-mac-kieu-is-996004.html