Bị côn đồ chém đứt gân chân sau cuộc cãi vã với phụ nữ

Trên đường về nhà, anh Nguyên bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng dao chém liên tiếp vào chân làm đứt gân chân.

Đi đòi nợ về anh Nguyên bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng dao chém liên tiếp vào chân làm đứt gân chân. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chém anh Đinh Đức Nguyên (SN 1974, trú tập thể An Dương, Lê Chân, Hải Phòng) trọng thương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 13/7, trên đường về nhà qua khu vực Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân) anh Nguyên bị một nhóm đối tượng đi 2 xe máy ép sát.

Sau đó, một đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào chân anh Nguyên. Nhát chém làm chân anh Nguyên bị đứt gân phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Theo tường trình của anh Nguyên, trước khi bị chém trọng thương, khoảng 16h cùng ngày, anh Nguyên đi đòi nợ tại phường Cát Bi (quận Hải An, Hải Phòng) và có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với một người phụ nữ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lê Chân đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để làm rõ các đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích đối với anh Nguyên nhưng chưa có kết luận do chờ bệnh án điều trị Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-con-do-chem-dut-gan-chan-sau-cuoc-cai-va-voi-phu-nu-900282.html