Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe

Hàng loạt trường hợp xe khách vi phạm nhiều lỗi khác nhau bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý và tài xế cũng cố đưa ra nhiều lý do biện minh cho vi phạm của mình.

Trưa 23/9, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) tiến hành mật phục trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn đội quản lý như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Xuân Thủy... bí mật ghi hình đối với các phương tiện vận tải hành khách cũng như xe dù cố tình vi phạm luật giao thông chạy rùa bò, đón trả khách sai quy định khiến giao thông trở lên lộn xộn, bát nháo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chỉ trong khoảng gần 1 tiếng đồng hồ tổ công tác triển khai đã phát hiện, lập biên bản hàng loạt phương tiện xe dù, xe hợp đồng trá hình cũng như xe khách.

Tại lối lên đường Vành đai 3 trên cao trước cổng Đại học Ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy), PV ghi nhận có hàng loạt xe khách đi “rùa bò”, nhiều nhà xe đỗ ô tô giữa đường hay thậm chí là dừng ngay tại lối lên đường Vành đai 3 trên cao để bắt khách.

Tổ công tác sau khi ghi hình các trường hợp vi phạm liền thông báo cho các tổ cắm chốt và tuần tra công khai trên đường dừng xe kiểm tra, xử lý.

Tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường Phạm Văn Đồng thời gian qua khá nhức nhối.

Tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường Phạm Văn Đồng thời gian qua khá nhức nhối.

Hình ảnh vi phạm của hàng loạt xe khách trên đường Phạm Văn Đồng bị CSGT ghi lại.

Điển hình như trường hợp xe khách BKS: 29B-602.XX do lái xe Nguyễn Hải Đ. (SN 1983) điều khiển khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 6 dừng phương tiện kiểm tra, ban đầu tài xế còn tỏ ra ngơ ngác cho rằng mình không vi phạm gì. Tuy nhiên sau khi được cán bộ của tổ công tác thông báo cụ thể vi phạm thì lại biện minh rằng lỗi là do hành khách tự ý trèo lên khi xe dừng lại chứ lái xe không muốn như vậy.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Hải Đ. lỗi dừng, đỗ xe sai quy định với mức phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Cùng lúc này, bộ đàm tiếp tục vang lên thông báo về trường hợp vi phạm khác vừa được tổ công tác ghi nhận. Xe khách BKS: 21B-007.XX của nhà xe Việt Phương do tài xế Trần D. (SN 1982) điều khiển liên tục “tạt đầu” các phương tiện để đón khách trên đường Phạm Văn Đồng khiến nhiều người tham gia giao thông phải phanh gấp né tránh.

Hình ảnh vi phạm của xe khách 21B-007.XX.

Sau khi bị CSGT dừng xe, tài xế xe khách 21B-007.XX biết hành vi vi phạm của mình đã bị lực lượng chức năng phát hiện nên tìm cách xin bỏ qua nhưng không được nên lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra không hài lòng khi lực lượng CSGT không “linh động” cho cánh lái xe “vi phạm một chút để kiếm cơm”. Thái độ cùng những lý do mà tài xế này đưa ra khiến nhiều người tham gia giao thông bị ảnh hưởng bởi hành vi “tạt đầu” đón khách bức xúc.

Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản xử lý tài xế Trần D. lỗi đón khách sai nơi quy định.

Nhiều xe khách phát hiện lực lượng CSGT đi tuần tra, xử lý liền di chuyển né tránh.

B.Châu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/bi-csgt-xu-phat-tai-xe-than-do-khach-tu-treo-len-xe-i668480/