Bị đâm chết tức tưởi vì chê hình xăm xấu

Chê hình xăm xấu, không chịu trả tiền và có lời lẽ thách thức, nam thanh niên ở miền Tây bị thiếu niên 16 tuổi đâm chết.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Trần Thành Nhân (16 tuổi, ngụ xạ Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nhân là nghi phạm đâm chết Trương Hoài Mộng (27 tuổi, ngụ TX Cai Lậy) vào tối 4/9, như VietNamNet đưa tin. Theo Cơ quan Công an, sau khi gây án, Nhân đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nhân

Trước khi xảy ra vụ án mạng khoảng 1 tuần, Mộng đến nhà chú của Nhân để xăm hình. Tại đây, Nhân là người trực tiếp xăm hình cá chép hóa rồng cho Mộng với giá 500.000 đồng. Do Mộng là chỗ quen biết nên được giảm giá còn 450.000 đồng. Sau khi xăm hình xong, Mộng không có tiền trả nên khất nợ.

Sau đó, chú của Nhân nhờ người đòi tiền, nhưng Mộng nói chỉ trả trực tiếp cho Nhân.

Khoảng 22h30 ngày 4/9, Nhân gặp Mộng tại 1 điểm chơi game ở xã Tân Hội (TX Cai Lậy) nên đòi tiền xăm hình. Mộng cho rằng, hình xăm xấu nên không trả và thách thức: “Không trả tiền,đánh lộn trừ được không?”.

Hiện trường vụ án

Mộng dùng tay đấm vào tai bên trái của Nhân. Tức giận, Nhân rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào Mộng rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Mộng bị đâm tổng cộng 13 nhát, chết do đa vết thương, sốc do mất máu cấp thủng tim, thủng phổi dẫn đến tử vong.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-tuc-tuoi-vi-che-hinh-xam-xau-475960.html