Bị đâm tử vong vì không trả tiền ở trọ

(CAO) Anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, quê Hà Nam, tạm trú ngõ 60 đường An Dương Vương, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội) nợ bà Hoàng Thị Thà (SN 1963, ngụ Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) sáu triệu đồng tiền thuê nhà để ở trong thời gian anh làm bảo vệ công trường dự án xây dựng cầu Nhật Tân.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 5-11, bà Thà cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến (SN 1989) tìm đến nơi ở mới của anh Cường đòi tiền, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Tiến rút dao bấm giấu trong người đâm một nhát vào ngực khiến anh Cường tử vong. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn đến ngày 6-11 thì bị CA bắt.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=425936&mod=detnews&p=