Bị dẫn 2 bàn, Chelsea vẫn 'lội ngược dòng' trước Southampton bằng việc ghi 3 bàn trong 8 phút

Ba bàn thắng ghi trong vòng 8 phút đã giúp Chelsea 'lội ngược dòng' thành công trước Southampton ở vòng 34 Ngoại Hạng Anh.

Dù kém Tottenham - đội bóng đang đứng thứ tư trên BXH Premier League 10 điểm nhưng hy vọng cạnh tranh cho một xuất tham dự Champions League mùa sau của Chelsea vẫn còn. Chuyến hành quân đến sân Southampton ở vòng 34 chính là cơ hội để Conte và các học trò của mình có thể rút ngắn điểm số với đội bóng cùng thành phố.

Dù có quyết tâm rất lớn nhưng các cầu thủ The Blues lại nhập cuộc không tốt khi để đội chủ nhà liên tục có bóng và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Courtois.

Tình huống Dusan Tadic ghi bàn giúp cho Southampton dẫn 1-0

Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà

Phải hơn 10 phút sau các dàn sao đến từ London mới lấy lại thế trận và bắt đầu có những pha đáp trả đáng chú ý. Đang có thế trận tương đối tốt, Chelsea bất ngờ phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút thứ 21. Từ pha tấn công cực kỳ sắc bén của Southampton, Bertrand dốc bóng tốc độ cánh trái loại bỏ Azpilicueta rồi căng ngang để Dusan Tadic ghi bàn mở tỷ số.

Nhận bàn thua, các cầu thủ áo xanh vẫn chưa chịu tỉnh giấc khi tiếp tục để cho các cầu thủ Southampton thoải mái phối hợp và dứt điểm vào khung thành của thủ môn Courtois. Nếu chính xác hơn thì Soares, Shane Long đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Dàn sao Chelsea gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của đội chủ nhà

Bước sang hiệp hai, diễn biến của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Chelsea chủ động dâng cao đội hình để tấn công. Sau pha dứt điểm của Shane Long khiến thủ thành Courtois phải bay người cản phá vất vả, Chelsea đã đáp trả bằng hai pha dứt điểm hiểm hóc liên tiếp của Hazard và Willian.

Dồn ép liên tục mà không ghi được bàn thắng, nhà ĐKVĐ Premier League phải nhận quy luật khắc nghiệt trong bóng đá. Phút 60, từ pha treo bóng bên cánh trái của Ward-Prowse, Jan Bednarek băng vào dứt điểm ở cự ly gần làm rung lưới Chelsea lần hai, gia tăng cách biệt cho đội nhà.

Giroud tỏa sáng với một cú đúp giúp Chelsea ngược dòng thành công

Sau bàn thua thứ hai, các dàn sao áo xanh mới thực sự bừng tỉnh. Họ vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng ghi liên tiếp 3 bàn thắng chỉ trong vòng 8 phút. Trong đó tiền đạo Olivier Giroud - người vừa vào sân thay cho Pedro đã lập được một cú đúp ở phút 70 và 78, xen giữa bàn thắng của Hazard ở phút 75. Qua đó, giúp Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Với chiến thắng này, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 7 điểm với Tottenham nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Real gặp Bayern ở bán kết Champions League

Mỳ

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/the-thao/bi-dan-2-ban-chelsea-van-loi-nguoc-dong-truoc-southampton-bang-viec-ghi-3-ban-trong-8-phut-48073.html