Bị dân mạng chế làm công nhân mỏ than, Chinh 'đen' không chối còn chia sẻ đúng chất 'thánh lầy'

Hà Đức Chinh thích thú đăng ảnh chế bản thân mình trong bộ trang phục của công nhân mỏ than, kèm lời dẫn: 'Có ai mua than không? Tôi bán than. Cạn lời' và nhận được 'bão' like của dân mạng.

U23 Việt Nam lâu nay đã trở thành đề tài ảnh chế cực hot của dân mạng. Mới đây nhất, những “thánh” photoshop đã cho “ra lò” bộ ảnh chế về nghề nghiệp các chân sút U23 nếu như các chàng trai này không là cầu thủ bóng đá.

Dân mạng sau đó đã cười ngặt ngẽo và tìm ra được bức ảnh có- tính- giải- trí nhất. Đó chính là hình ảnh tiền đạo của CLB Đà Nẵng “Chinh đen” được gắn với nghề bán than. Có lẽ bởi làn da ngăm đen của anh mà cộng đồng mạng đã gắn anh với nghề mà quanh năm người thợ tiếp xúc với than khiến làm da của họ cũng nhuốm màu đen. Một CĐV hài hước để lại bình luận: “Sao không về đá cho Than Quảng Ninh đi Chinh ơi”.

Ngay sau khi “bắt sóng” được hình ảnh này, Đức Chính đã lập tức chia sẻ trên trang Instagram kèm dòng trạng thái được gắn cùng bức ảnh: “Có ai mua than không? Tôi bán than. Cạn lời”. Ảnh: Instagram Đức Chinh.

Ảnh chế của “vựa muối” Đức Chinh đã khiến fan cười lăn lội rồi nhưng khi bắt gặp hình ảnh của anh chàng này còn khiến người xem cười “không nhặt được mồm”. “Chinh đâu có ngại gì đâu, Chinh đăng về dòng thời gian nhà mình liền mà”, một dân mạng để lại lời bình luận.

Cùng với Đức Chinh, hàng loạt các cầu thủ U23 Việt Nam cũng được fan chế ra những câu chuyện nghề nghiệp.

Với Xuân Trường thì cộng đồng mạng đã gắn cho anh nghề đầu bếp. Còn nhớ năm 11 tuổi, chàng tiền vệ người Tuyên Quang bày tỏ sự thích thú khi được ăn bữa cơm có tôm lúc tập luyện cho đội tuyển. Và bức ảnh chế này đã lấy ý tưởng từ câu chuyện hài hước đó của đội trưởng U23 Việt Nam.

Cũng trong bộ ảnh này, nhiều người nhận xét Công Phượng khá hợp với hình ảnh anh xe ôm.

Cách đây không lâu, tiền đạo Phan Văn Đức đăng trên trang mạng xã hội cá nhân của mình hình ảnh anh lái taxi. Và đây rồi, bức ảnh như được thực hiện ở một khoảnh khắc khác của bác tài Đức đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Với những phát ngôn rất “quý tộc” của Đức Huy là cái cớ mà fan dành tặng anh cái tên cũng như ảnh chế “Hoàng tử Ả-rập”. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội trông khá phù hợp với trang phục Ả-rập này phải không nào?

Duy Mạnh có khá nhiều biệt danh trong đó có tên Mạnh “rapper”. Gọi là rapper bởi Duy Mạnh nói khá nhanh. Với bức ảnh chế này, dân mạng động viên anh đừng lo thất nghiệp nếu không làm cầu thủ.

Ảnh: Vẽ Vu Vơ.

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/phong-cach/bi-dan-mang-che-lam-cong-nhan-mo-than-chinh-den-khong-choi-con-chia-se-dung-chat-thanh-lay-3759152.html