Bị đánh, bị can tử vong bất thường trong nhà tạm giữ?

Cơ quan công an cho rằng đã có một vụ đánh nhau trước khi bị can Võ Tấn Minh tử vong tại nhà tạm giữ công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Báo PLTp HCM đưa tin: Tối 10/9, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bàn giao thi thể Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ tại phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo hồ sơ, ngày 28/4, Minh bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Minh bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuân.

Sau quá trình điều tra, công an xác định Minh phạm tội ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên bàn giao lại cho công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Trên VOV thông tin: Chiều 10/9, bà Phạm Thị Thu Huyền ở TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận mẹ của nạn nhân Võ Tấn Minh cho biết cách đây hơn 4 tháng, ngày 28/4, Minh đang đi trên đường thì bị công an bắt giữ.

Sau đó, công an thông báo cho bà biết, khi kiểm tra trong người Minh có mấy tép heroin nên tạm giữ Minh để điều tra.

Kể từ đó, gia đình bà nhiều lần ra trại giam công an tỉnh Ninh Thuận (ngoài huyện Thuận Bắc) thăm Minh, lần cuối thăm vào ngày 30/8.

Vào chiều 8/9, công an tỉnh đến nhà bà báo tin Minh đã chết, đang nằm ở nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Gia đình bà vội đến nhà đại thể thì thấy trên lưng, chân, tay Minh có nhiều vết, mảng bầm. Gia đình nghi Minh bị đánh. Phần sau gáy (sau khi cạo tóc để khám nghiệm tử thi) thấy có một vết bầm dài khoảng 6cm.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết qua trích xuất từ camera an ninh tại nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều 8/9.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra./.

Minh Anh (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-nong/bi-danh-bi-can-tu-vong-bat-thuong-trong-nha-tam-giu-353700.html