Bị đánh chết khi can ngăn vợ chồng em họ cãi nhau

Ông Rơ Mah Doan qua nhà em họ can ngăn mâu thuẫn của 2 vợ chồng thì xảy ra xô xát. Người đàn ông bị em rể dùng cây sắt đánh tử vong.

Sáng 6/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Ksơr Kot (37 tuổi, ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân ông Rơ Mah Doan (38 tuổi - anh họ Ksơr Kot).

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 1/12, Ksơr Kot đi nhậu về thì bị vợ là chị H'Rich Ayun (32 tuổi) la mắng dẫn đến xô xát.

Ksơr Kot tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Ksơr Kot tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Thấy vậy, ông Rơ Mah Doan chạy qua nhà để can ngăn. Trong lúc can ngăn, ông Rơ Mah Doan xảy ra xô xát với Ksơr Kot làm tên này ngã xuống đất.

Bực tức, Ksơr Kot lấy thanh sắt đánh mạnh vào đầu ông Rơ Mah Doan khiến người này gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 ngày sau đã tử vong.

Sau khi gây án, Ksơr Kot cầm hung khí đến Công an huyện Krông Búk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-danh-chet-khi-can-ngan-vo-chong-em-ho-cai-nhau-post1021943.html