Bị đánh chết vì nhậu xong không 'bo' cho tiếp viên

Sau cuộc nhậu, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau làm một người tử vong.

Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Quang Tâm (tự Hoàng Suối Tiên, 32 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bạc Liêu); Lương Anh Trên (25 tuổi) và La Hải Nhân (26 tuổi, cùng ngụ tại phường 5, TP Bạc Liêu) về tội Giết người.

Khoảng 23h ngày 13/6, Quách Tấn Vinh (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Danh (20 tuổi), Trang Phi Thanh, Thạch Thanh Tuấn và Quách Thanh Bạch Ái (cùng ngụ tại TP Cà Mau) đến phòng số 5, quán karaoke 7979 (tại khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu) để nhậu và hát karaoke. Trong lúc nhậu, có tiếp viên Trần Thị Lành (31 tuổi) phục vụ. Đến khoảng 1h ngày 14/6, Vinh tính tiền ra về.

Khi kiểm tra tiền, Lành thấy chỉ đủ tiền nhậu và hát chứ không có tiền “bo” nên tỏ ra không đồng ý và đề nghị nhóm này phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, Thanh và Vinh nhất quyết không trả tiền “bo” do đó giữa Lành và nhóm trên xảy ra cự cãi.

Cùng thời điểm trên, Hoàng, Trên và Nhân đang ngồi nhậu phòng số 1, quán karaoke 7979. Trong khi đi vệ sinh, Hoàng thấy Lành và Vinh cự cãi nên lên tiếng bênh vực Lành. Lúc này, giữa Vinh và Hoàng xảy ra cãi lộn rồi hai nhóm thách thức đánh nhau.

Thấy hai nhóm mâu thuẫn, chủ quán karaoke 7979 yêu cầu nhóm này ra phía ngoài quán và tất cả kéo nhau ra vỉa hè trước quán đánh nhau. Trang Phi Thanh (30 tuổi) bị đánh trọng thương nằm gục tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường xảy ra vụ việc. Khi thấy công an đến, các nghi phạm bỏ chạy tán loạn. Riêng Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tâm, Trên, Nhanh có liên quan đến cái chết của Thanh nên đã khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nam Trung/Giao Thông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-danh-chet-vi-nhau-xong-khong-bo-cho-tiep-vien-post962197.html