Bị đánh chết vì số nợ gần 20 triệu đồng

Không đòi được nợ, nhóm đối tượng đưa con nợ ra bờ đê sông Đáy, đánh đập, bắt viết giấy ghi nợ. Nạn nhân sau đó tức ngực, khó thở và tử vong vì vỡ gan.

Ngày 17/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án Cướp tài sản gây hậu quả chết người.

Nhóm bị cáo kháng cáo gồm: Trần Văn Đương (SN 1977), Nguyễn Văn Quang (SN 1993), Hà Văn Mạnh (SN 1992), Trương Tình Thương (SN 1988) cùng trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bị hại cũng kháng cáo đề nghị thay đổi sang tội danh Giết người, Bắt giữ người trái luật.

Bị cáo Trần Văn Đương

Bản án sơ thẩm cho biết, trưa 3/3/2015, Đương kể với nhóm bạn việc anh Đinh Văn Trọng (SN 1987, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vay 12 triệu đồng, ăn bạc bịp thêm 9 triệu đồng.

Vợ chồng Đương nhiều lần đòi nhưng không trả. Nhóm bạn đề nghị cho Trọng “một trận” nhưng Đương gạt đi.

Sau cuộc nhậu, cả nhóm đi hội. Tại đây, các bị cáo gặp Trọng. Đương đòi nợ nhưng anh Trọng nói cùn: “Không có tiền trả, muốn làm gì thì làm”.

Nhóm bị cáo đưa Trọng ra bãi đê sông Đáy đánh đập rồi bắt viết giấy ghi nợ 21 triệu đồng, sau đó mới cho về nhà.

Chiều cùng ngày, anh Trọng kêu khát nước, khó thở nên đã được người thân đưa đi cấp cứu. Do mất máu cấp vì vỡ gan, thận, anh Trọng đã tử vong.

Trần Văn Đương giữ vai trò đầu vụ nên bị TAND Hà Nội ngày 24/9/2016 tuyên phạt 19 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 17-18 năm tù giam.

Tại tòa phúc thẩm, lý giải cho hành vi của mình, các bị cáo cho rằng không muốn tước đoạt tính mạng của anh Trọng. Mục đích đánh đập là buộc Trọng phải viết giấy ghi nợ số tiền 21 triệu đồng.

Sau khi nghị án, tòa án cấp phúc thẩm xét thấy không có tình tiết mới nên quyết định y án sơ thẩm./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bi-danh-chet-vi-so-no-gan-20-trieu-dong-648604.vov