Bị đánh chết vì trách đồng nghiệp nhậu không mời

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Phạm Tấn Đang (34 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khuya 29-9, Đang cùng một người bạn làm chung tên Tới đi uống bia. Nhậu xong, cả 2 về căn chòi cất tạm tại khu vực rừng phòng hộ và đặc dụng (ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) định ngủ.

Tại đây, Trịnh Minh Hùng Em (44 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đang nằm trên võng uống rượu một mình. Khi thấy Đang và Tới về đến thì Hùng Em trách móc vì sao cùng là thành viên đội công nhân, làm việc chung và cùng sống tạm bợ trong chòi để đi làm nhưng Tới đi nhậu mà không rủ.

Lời lẽ qua lại, giữa Tới và Hùng Em xảy ra cự cãi. Lúc này, Đang bênh vực Tới, trong lúc giằng co, Đang đấm móc vào hàm dưới của Hùng Em, khiến nạn nhân té bật ngửa ra phía sau, ngất lịm.

Ngay lập tức, Hùng Em được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Phạm Tấn Đang đã đến Công an huyện Thạnh Phú đầu thú.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bi-danh-chet-vi-trach-dong-nghiep-nhau-khong-ru-513260/