Bị đánh gãy chân khi vác súng ra quán nước uy hiếp bạn

Mâu thuẫn từ trước nên khi Hỷ thấy bạn ở quán nước, ông ta lấy súng tự chế ra uy hiếp nhưng bị đối phương khống chế, đánh gãy chân.

Chiều 12/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Trọng Hỷ (45 tuổi,trú phường Phan Chu Trinh) để làm rõ vụ nổ súng trước quán nước ở vỉa hè phố Phan Huy Chú.

Theo cảnh sát, ông Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi, ở quận Đống Đa) và Hỷ là bạn bè nhưng hai người từng xảy ra mâu thuẫn.

Hỷ bị thương sau vụ nổ súng. Ảnh: N.H.

Hỷ bị thương sau vụ nổ súng. Ảnh: N.H.

Chiều 10/12, ông Tuấn Anh đi xe máy đến gặp Hỷ trên phố Phan Huy Chú để giải quyết xích mích.

Thấy bạn ở quán nước, Hỷ lấy súng tự chế ra uy hiếp nhưng bị đối phương khống chế. Trong lúc giằng co, khẩu súng trên tay Hỷ nổ nhưng may mắn không ai bị thương.

Sau đó, Hỷ bị đối phương đánh gãy chân. Chứng kiến vụ ẩu đả, người dân đã gọi cảnh sát 113 và xe cứu thương.

Công an quận Hoàn Kiếm cùng Phòng Cảnh sát Hình sự đang truy nguồn gốc khẩu súng, củng cố lời khai những người liên quan để điều tra.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-danh-gay-chan-khi-vac-sung-ra-quan-nuoc-uy-hiep-ban-post1024706.html