Bị đánh, nam thanh niên gọi cậu ruột đến đâm bảo vệ tử vong

Bực tức vì bị đánh, Bàng gọi điện cho cậu ruột là Hồ Văn Bổng, Hồ Văn Mượng mang hung khí đến đánh một bảo vệ khu nội trú tử vong.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên các bị cáo Hồ Văn Mượng 20 năm tù, Hồ Văn Bổng 18 năm tù (cùng 22 tuổi) và Hồ Văn Bàng (26 tuổi, cùng ngụ xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 8/9/2017, Bàng cùng các bạn học đi qua khu nội trú nữ của Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn) chơi.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Khi qua đây, nhóm Bàng nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào khu nội trú nên ông Nguyễn Mạnh Tùng (44 tuổi, bảo vệ của trường THPT Khâm Đức) đến khuyên mọi người về. Ra về, Bàng đi sau nên bị ông Tùng dùng gậy đánh trúng vào vai.

Bực tức vì bị đánh, Bàng gọi điện thoại cho Bổng là cậu ruột. Lúc này, Bổng đang ngồi nhậu cùng với Mượng và một số người khác. Bổng rủ Mượng, cầm thêm cây gậy ba trắc và một con dao tự chế, rồi cùng Bàng chạy xe máy xuống trường tìm đánh bảo vệ Tùng.

Đến Trường THPT Khâm Đức, Bổng cầm cây gậy ba trắc đánh ông Tùng, Mượng dùng dao đâm, chém ông Tùng. Bàng chứng kiến cảnh Bổng và Mượng dùng dao, gậy đánh ông Tùng nhưng không can ngăn. Sau khi gây án, cả ba phóng xe về nhà ngủ, ông Tùng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Thanh Hải

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-danh-nam-thanh-nien-goi-cau-ruot-den-dam-bao-ve-tu-vong-1087324.html