Bị đánh tóe máu và đẩy xuống mương vì sàm sỡ cô gái ở Hải Phòng, gã trai dọa trả thù

Bị đánh tóe máu và đẩy xuống mương vì sàm sỡ cô gái ở Hải Phòng, gã trai dọa trả thù; chàng trai ngăn chặn ý đồ cô gái mặc đồ sexy đón năm mới. Đó là 2 trong những clip đáng chú ý hôm nay.

Bị đánh tóe máu và đẩy xuống mương vì sàm sỡ cô gái ở Hải Phòng, gã trai dọa trả thù:

Đầu năm mới, nam thanh niên bóp ngực cô gái áo hồng rồi phóng xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân ở Hải Phòng đuổi theo bắt được, đá song phi và đánh chảy máu mồm. Không thừa nhận hành vi sàm sỡ phụ nữ, gã trai tuyên bố không bỏ chạy nữa, đi qua bên đường đứng hút thuốc và nói đừng quay clip.

Nóng mắt, người đàn ông đứng tuổi đẩy hắn rơi xuống mương. Nam thanh niên đội nón lưỡi trai nhảy qua bờ yêu cầu gã ta lên bờ. Hắn vừa chửi vừa thách nam thanh niên đánh mình. Khi bị anh ta cầm cây đánh thiệt, hắn dọa sẽ trả thù.

Chàng trai ngăn bạn gái mặc đồ sexy đón năm mới:

Mặc đồ sexy chụp ảnh tự sướng định đi chơi năm mới nhưng cô gái bị bạn trai ngăn chặn ý đồ này, rốt cuộc ở nhà nằm ngủ.

Người đàn ông ở Hà Nội suýt bị ô tô tông vì vượt ẩu:

Người đàn ông suýt bỏ mạng ngày đầu năm mới vì phóng xe nhanh, vượt ẩu và rớt cả dép khi thắng gấp.

Đàn trâu đi nghênh ngang giữa đường ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội:

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người thả dẫn dắt súc vật không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới, hay để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 60.000 - 80.000 đồng.

Trường hợp dẫn dắt gia súc đi vào đường gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Nhân viên biểu diễn múa sợi mì, đập vào mặt khách nữ:

Không biết nam nhân viên tiệm mì có bị phạt hay mất việc sau sự cố này?

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bi-danh-toe-mau-va-day-xuong-muong-vi-sam-so-co-gai-o-hai-phong-ga-trai-doa-tra-thu-128767.html