Bị đe dọa, quán quân Eurovision 2014 công khai bị HIV trên Instagram

'Nữ ca sĩ có râu' Conchita Wurst gây sốc khi công bố bị nhiễm HIV. Giọng ca lập dị thừa nhận bị bạn trai cũ tống tiền qua mail, buộc phải tự nói ra để không còn sống trong lo lắng.

'Cô gái có râu' đăng quang Eurovision 2014 Conchita Wurst - Ảnh: Reuters

Conchita Wurst sinh năm 1988, còn được biết đến với biệt danh “nữ hoàng có râu” (the bearded lady). Vốn là một nam ca sĩ đồng tính tên Tom Neuwirth, với sở thích ăn mặc kiểu “drag queen” (mặc như phụ nữ) nhưng lại để nguyên bộ râu, Conchita đã gây khá nhiều tranh cãi hồi đăng quang Eurovision 2014.

Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Instagram chính thức, giọng ca nước Áo tiết lộ bị dương tính với HIV "nhiều năm", hiện đã đẩy lùi virus này và đã không có ý định công bố. "Một người bạn trai cũ đe dọa tôi phải công khai thông tin cá nhân này. Và tôi sẽ không cho ai quyền gieo rắc nỗi sợ hãi cho mình, ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lai", Conchita Wurst viết.

"Tôi hi vọng sự can đảm này là một bước đi chống lại sự kỳ thị của người bị nhiễm HIV. Không phân biệt đối xử là những gì mà cộng đồng HIV đang đối mặt", "nữ ca sĩ" gốc Áo bày tỏ thêm.

Conchita Wurst thu hút sự chú ý của quốc tế vào năm 2014 khi đăng quang cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn châu Âu. Sau đó, giọng ca Rise Like a Phoenix xây dựng thành biểu tượng nghệ sĩ đồng tính, đi lưu diễn và xuất hiện tại các sự kiện ủng hộ người đồng tính trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ở một số vùng Đông Âu, đặc biệt ở Nga, Conchita Wurst bị nhiều người xem là biểu tượng của sự suy đồi và suy thoái Tây Âu, theo tờ The New York Times.

Thùy Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bi-de-doa-quan-quan-eurovision-2014-cong-khai-bi-hiv-tren-instagram-953744.html