Bị đề xuất tịch thu 372 tỉ đồng, các nhà mạng vẫn im lặng!

Theo kết luận điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đánh bạc nghìn tỉ qua mạng, cơ quan này vừa đề xuất thu hồi 372 tỉ đồng của 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Khi được hỏi có trả lại số tiền theo đề xuất, các nhà mạng được hỏi vẫn im lặng. Trong khi đó, trả lời Lao Động, LS Bùi Đình Ứng cho rằng, các nhà mạng có thể im lặng nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm liên quan.

Liên quan đến vụ đánh bạc qua mạng, Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành Cty CP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) (mặc áo hoa) - bị khởi tố tạm giam hôm 9.4. Ảnh: BCA

Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Cơ quan điều tra xác định số tiền ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỉ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỉ đồng đối với Viettel, 60,1 tỉ đồng với Vinaphone và 38,07 tỉ đồng với Mobifone.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 27.7, đại diện các nhà mạng liên quan tới vụ việc cho biết, hiện tại họ vẫn theo dõi chặt chẽ các thông tin chính thức từ cơ quan cảnh sát điều tra. Đáng chú ý, vào cuối tháng 4, sau vụ đánh bạc nghìn tỉ trên mạng được phát giác và điều tra bởi Công an tỉnh Phú Thọ, các nhà mạng ra thông báo dừng cung cấp việc thanh toán trực tuyến thông qua thẻ cào. Theo lý giải của các nhà mạng, việc dừng thanh toán bằng thẻ cào là nhằm “rà soát lại dịch vụ”. Tuy nhiên, thời điểm cung cấp trở lại hình thức thanh toán vẫn chưa được công bố.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng, trách nhiệm của nhà mạng đã được cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã kết luận nhà mạng thu lời bất chính và nêu rõ số tiền số các nhà mạng hưởng lợi phải thu hồi. “Nhà mạng hưởng lợi từ số tiền phạm pháp mà có đã được làm rõ. Bởi vậy, khi bản án của tòa án có hiệu lực, thì lúc đó nhà mạng dù muốn hay không số tiền trên vẫn bị tịch thu” - LS Ứng nói.

VÂN GIANG - TÙY PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-de-xuat-tich-thu-372-ti-dong-cac-nha-mang-van-im-lang-622867.ldo