Bị đình chỉ chức thủ tướng, ông Prayuth tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Sau khi bị đình chỉ vị trí thủ tướng, ông Prayuth Chan-ocha vừa thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ tiếp tục vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan.

Ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Đây là phát biểu trực tiếp công khai của ông từ khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định tạm dừng chức vụ thủ tướng của ông để xem lại giới hạn nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan hiện là quyền thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á.

“Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ và trách nhiệm trên cương vị bộ trưởng quốc phòng vì người dân và đất nước Thái Lan mỗi ngày”, ông Prayuth viết trên Twitter cuối ngày 25/8.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra quyết định về việc xem xét đơn khiếu nại của đảng đối lập, cho rằng nhiệm kỳ thủ tướng của ông bắt đầu sau cuộc đảo chính năm 2014, vì thế đến nay đã hết thời hạn. Hiến pháp Thái Lan quy định thủ tướng không được lãnh đạo quá 8 năm.

Chưa rõ khi nào tòa án sẽ ra quyết định về việc đánh giá nhiệm kỳ.

Tranh cãi về giới hạn nhiệm kỳ của ông Prayuth là diễn biến mới nhất trong gần hai thập kỷ rối loạn chính trị ở Thái Lan, bao gồm hai cuộc đảo chính và hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực.

Ngày 26/8, Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri khẳng định nội các vẫn hoạt động bình thường.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-dinh-chi-chuc-thu-tuong-ong-prayuth-tuyen-bo-tiep-tuc-la-bo-truong-quoc-phong-thai-lan-post1464711.tpo