Bị đổ lỗi khiến Sulli tự tử, Knet lên tiếng đáp trả cực sốc

Bị truyền thông và nhiều phía đổi lỗi là nguyên nhân khiến Sulli tự tử, cư dân mạng xứ Kim Chi thẳng thừng lý luận vấn đề!

Trở lại chiều ngày 14/10, làng giải trí châu Á được một phen chấn động trước thông tin Sulli tự tử, qua đời tại nhà riêng. Theo đó, hàng loạt lập luận được đưa ra, một số phân tích cho thấy cô ấy mắc căn bệnh trầm cảm. Số khác lên tiếng, chỉ trích rằng những bình luận ghét từ cư dân mạng là một trong những lý do khiến cô ấy lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân.

Truyền thông, báo chí liên tục đề cập về những bình luận độc hại. Xét cho cùng, họ tức giận vì những nhận xết thiếu suy nghĩ của cư dân mạng đã giết chết một cô gái ở tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ban đầu, cảnh sát cũng suy đoán rằng Sulli đã phải chịu đựng những tin đồn ác ý, nhưng bản ghi chú ý cuối cùng của cô không hề đề cập đến vấn đề này.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Sports World qua Nate:

1. [+2,903, -70] Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã học được rằng khi bạn cân nhắc điều gì đó và cuối cùng đưa ra quyết định về nó, thường không đó phải vì một lý do duy nhất. Bình luận ghét rõ ràng là một trong những lý do, dù ít hay nhiều, nhưng tôi không nghĩ đó là toan bộ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên.

2. [+2,411, -65] Tôi chắc chắn rằng bình luận ghét là một trong những lý do nhưng tôi cũng nghĩ rằng các phương tiện truyền thông và công ty quản lý của cô ấy cũng phải có trách nhiệm trong chuyện đó

3. [+1,869, -751] Tôi không cố bảo vệ những người bình luận ghét nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy đã sống thác loạn, tâm thần không ổn định trong cuộc sống của mình. Sulli nên đứng trong vạch giới hạn nếu bản thân không thể xử lý được các phản ứng dữ dội đi kèm với hành động như vậy. Bất cứ ai tự tử đều có lý do nhưng bây giờ còn tranh cãi về vấn đề gì nữa? Chỉ cần cầu nguyện, mong họ an nghỉ và ngừng đưa tên của họ lên những bài báo như thế này

4. [+294, -17] Sau khi đọc được bài báo nói rằng Sulli đã đặt hàng hóa mới vào ngày hôm trước và người quản lý đã đến đón cô ấy sau 3 giờ, dù trước đó cô ấy đã lên lịch để đi ghi hình, nó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Và trong bản ghi chú của mình, Sulli chưa từng đề cập đến những bình luận ghét. Tôi không chắc tại sao truyền thông không tập trung vào những nghi ngờ này và cứ viết bài như thể những bình luận ghét là điều đáng trách duy nhất trong tất cả những điều này.

5. [+276, -25] Sulli hoàn toàn không tự tử vì những bình luận ghét. Nếu cô ấy thực sự sợ những bình luận ác ý, cô ấy sẽ không bao giờ đụng tới Instagram, thậm chí còn đăng tải những bức ảnh hoạt động trên Instagram hoặc thậm chí tải lên những bức ảnh thác loạn. Cô rất thích những bình luận ghét. Tôi nghĩ có một lý do khác đằng sau cái chết của Sulli

6. [+234, -10] Tôi cũng đang thắc mắc tại sao truyền thông lại tập trung vào việc đổ lỗi cho những bình luận ghét. Không giống như Sulli đã viết trong lá thư tuyệt mệnh, đặc biệt là đổ lỗi cho bình luận ghét bỏ. Ai biết được nếu cô ấy cảm thấy căng thẳng về gia đình, bạn trai hay bạn bè? Chúng tôi không biết những gì cô ấy đã trải qua, vậy tại sao lại nhảy vào và đổ lỗi cơ chứ? Tôi chắc chắn rằng những bình luận ghét có ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy nhưng đó không phải là 100% lý do.

7. [+202, -9] Tôi thực sự nghĩ có điều gì đó đã xảy ra vào đêm hôm trước. Jonghyun đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi chết nhưng Sulli thậm chí còn đặt mua hàng hóa và dạo chơi mạng xã hội và chả quan tâm bình luận ghét bỏ. Cô ấy đã làm việc cho đến tối hôm trước. Thật kỳ lạ. Bản ghi chú của cô ấy được viết cho buổi trưa nhưng quản lý của cô ấy chỉ đi đón sau 3 giờ chiều? Tôi nghĩ rằng hồ sơ điện thoại di động của cô ấy và người quản lý nên được điều tra. Có gì đó đã xảy ra đêm hôm trước, và nó có thể liên quan đến một người nổi tiếng khác mà SM đang cố gắng che giấu. Đó là lý do tại sao các phương tiện truyền thông tiếp tục cố gắng đổ lỗi cho các bình luận ghét bỏ.

8. [+201, -14] Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ đổ lỗi cho những bình luận ghét. Bản thân Sulli nói rằng cô ấy không đọc những bình luận ghét trên chương trình Night of Hate Comments và cô ấy đã bị tổn thương nhiều hơn trước những tin đồn mù quáng về việc cô ấy đi khắp nơi. Chính các phương tiện truyền thông đã bắt đầu công khai những tin đồn đó, dẫn dắt những người gần gũi yêu mến cô đến bỏ rơi cô ấy. Hãy tưởng tượng sống cả đời dưới sự ngưỡng mộ của người khác và đột nhiên không còn ai. Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy cô đơn đến mức nào? Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy kết bạn với những người lạ ngẫu nhiên

9. [+197, -5] Người chết không thể tự mình nói ra nhưng đánh giá bằng thực tế rằng không có thư tuyệt mệnh và cô ấy luôn tự đứng lên chống lại những bình luận ghét bỏ trong Night of Hate Comments

10. [+163, -9] Nếu cái chết của cô ấy thực sự gây ra bởi sự ảnh hưởng từ những bình luận ghét, thì cảnh sát có thể thông báo về điều đó. Nhưng họ không công bố bất cứ điều gì cả. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng nguyên nhân chỉ vì bình luận ghét

11. [+154, -4] Đây cũng là câu hỏi của tôi…mọi người đã đổ lỗi cho những bình luận ghét từ lúc cô ấy chết nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề cá nhân…

12. [+144, -3 ] Tôi chỉ muốn biết tại sao người quản lý của Sulli lại đến muộn trước giờ ghi hình. Vì phải quay chương trình, đáng lẽ người quản lý phải có mặt trước 10h sáng chứ….anh ấy làm gì mà 3h30 mới vác mặt tới?

13. [+127, -4] Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ai tốt đẹp bên cạnh Sulli. Chỉ là một nhóm người cố gắng lợi dụng cô ấy. Sulli không phải người xấu xa, mà chỉ là cô ấy dễ dàng trở thành mục tiêu để lợi dụng…

14. [+111, -6] Tôi cũng đọc được ở một nơi khác rằng lý do truyền thông cố gắng tập trung vào việc đổ lỗi cho những bình luận ghét là vì chính phủ đang cố ép tên thật của cô ấy được sử dụng trên internet để khiến mọi người im lặng. Trong bản ghi chú của Sulli, cô chưa bao giờ nói chịu ảnh hưởng bởi bình luận tiêu cực

15. [+90, -2] Những bình luận ghét có thể là một phần lý do … nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là công ty quản lý của cô ấy và giới truyền thông cố gắng che giấu lý do thực sự và chỉ đổ lỗi cho những bình luận ghét cô ấy tử vong.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bi-do-loi-khien-sulli-tu-tu-knet-len-tieng-dap-tra-6286086.html