Bị đốt nhà vì từ chối dự sinh nhật người yêu

Dân Việt - Không nhận lời mời dự sinh nhật của người yêu, mẹ con chị Loan đã bị chính người yêu "hờ" phóng hỏa đốt ngôi nhà đang thuê ở.

Vào 22 giờ ngày 1-9, bà Nguyễn Thị Ky và con gái là Nguyễn Thị Mỹ Loan đang tiếp chuyện 4 người hàng xóm khác trong ngôi nhà thuê của mình ở dãy 5 khu tập thể Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP Huế) thì chợt phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội lan nhanh từ ngoài hiên vào trong nhà. Bà Nguyễn Thị Ky vẫn chưa hoàn hồn sau vụ bị người con rể hụt phóng hỏa đốt ngôi nhà thuê của mình Trong cơn hoảng loạn, mọi người lập tức né tránh ngọn và ra sức kêu cứu. Người dân sống cùng khu tập thể đã dùng nước và các vật dụng khác để khống chế và dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt sau đó, tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã làm thiêu rụi một số vật dụng trong nhà bà Ky. Thủ phạm phóng hỏa đốt ngôi nhà thuê của gia đình bà Ky là Nguyễn Văn Minh Anh (32 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Trị. Anh và chị Loan (con gái bà Ky) yêu nhau từ 5 năm nay mặc dù chị Loan đã có 2 người con riêng. Thấy Anh không nơi trú ngụ, bà Ky cho Anh về ở chung với gia đình mình. Tuy nhiên, sau nhiều lần nổi khùng đánh và chém con trai riêng của chị Loan, cách đây hơn 1 tháng Anh đã bị gia đình bà Ky đuổi ra khỏi nhà. Ngày 31-8, Anh nhắn tin mời chị Loan đi dự sinh nhật của mình nhưng bị chị Loan từ chối. Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa trả thù, tối 1-9, Anh đến gõ cửa xin gặp chị Loan nhưng bị khước từ. Đến 22 giờ cùng ngày, Anh mua một lít xăng đưa đến nhà bà Ky rồi bí mật phá cửa lẻn vào tưới xăng lên nền nhà rồi châm lửa đốt. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13476p1c33/bi-dot-nha-vi-tu-choi-du-sinh-nhat-nguoi-yeu.htm