Bị dụ dỗ nhận 50.000 đồng, bé gái đồng ý làm chuyện 'người lớn' với gã mua chuối dẫn đến mang thai

Khi Tám đi ra sau vườn chặt chuối, cháu T. đi theo, lúc này, Tám nảy sinh ý định quan hệ với bé T. Nghĩ là làm, Tám cho T. 50.000 đồng để dụ dỗ sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình dục và được T. đồng ý.

Ngày 12/9, trao đổi với Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tám (42 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước, Cà Mau) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân là em P.N.T (15 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau)

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tháng 4/2017, gia đình bất ngờ phát hiện P.N.T mang thai. Gặng hỏi, T. kể bị Tám dụ dỗ quan hệ nên gia đình đưa T. đến cơ quan công an tố cáo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an có kết luận ban đầu là vào ngày 2/12/2016, Tám đến nhà T. để mua chuối. Khi Tám đi ra sau vườn chặt chuối, T. đi theo, lúc này, Tám nảy sinh ý định quan hệ với bé T.

Nghĩ là làm, Tám cho T. 50.000 đồng để dụ dỗ sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình dục và được T. đồng ý.

Theo Dân Việt, qua giám định ADN cháu bé do T sinh. Kết quả cho thấy, Tám chính là cha ruột của cháu bé.

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành trưng cầu giám định tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đối với T. Kết quả kết luận T. chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và hành vi do bệnh lý tâm thần.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bi-du-do-nhan-50-000-dong-be-gai-dong-y-lam-chuyen-nguoi-lon-voi-ga-mua-chuoi-dan-den-mang-thai-3645016.html