Bị đưa đi giáo dục cải tạo vì nhiều lần liên quan đến hành vi trộm cắp

Bị xử phạt hành chính nhiều lần vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hung khí nhằm gây thương tích cho người khác… nhưng Hoàng Thanh Huy và Hồ Văn Quyết (đều trú tại TP. Huế) vẫn không chịu thay đổi. Vì vậy, cơ quan chức năng đã đưa 2 đối tượng này vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2 đối tượng Huy và Quyết bị đưa vào cơ sở cải tạo bắt buộc

2 đối tượng Huy và Quyết bị đưa vào cơ sở cải tạo bắt buộc

Chiều 13/5, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa đưa đối tượng Hoàng Thanh Huy (sinh năm 1999, trú tại phường Tây Lộc) và Hồ Văn Quyết (sinh năm 1984, trú tại phường Phú Bình, TP. Huế) vào cơ sở giáo dục bắt buộc vì nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục tái phạm.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 cho đến 3/2019, Hoàng Thanh Huy và Hồ Văn Quyết nhiều lần vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hung khí nhằm gây thương tích cho người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự khu dân cư… Hành vi của Huy và Quyết chưa đến mức độ phải xử lý hình sự nên Công an phường, Công an TP. Huế nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính đối với Huy là 7,9 triệu đồng và Quyết 3,3 triệu đồng

Đồng thời, Công an phường Tây Lộc, Công an phường Phú Bình đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với Huy và Quyết.

Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành quyết định của chính quyền địa phương, cả 2 đối tượng không chịu tu dưỡng, rèn luyện, ăn năn hối cải, tiếp tục tái phạm nên Công an thành phố Huế lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Huy và Quyết. Sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 18 tháng đối với Huy và 12 tháng đối với Quyết.

Hiện Công an TP. Huế đã thi hành quyết định của Tòa án, đưa Huy và Quyết vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại xã Phú Hòa (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) hướng đến giáo dục, cải tạo Huy, Quyết trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bi-dua-di-giao-duc-cai-tao-vi-nhieu-lan-lien-quan-den-hanh-vi-trom-cap-d97343.html