Bị đuổi vì đi muộn, nam sinh bắn chết bạn học rồi tự tử ở Nga

Sáng 14/11, một nam sinh viên 19 tuổi đã bắn chết 1 bạn học và làm 3 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại trường cao đẳng dạy nghề ở thành phố Blagoveshchensk, tỉnh Amur, Nga.

Theo TASS, sinh viên nổ súng sau đó đã tự sát. Vụ việc xảy ra vào 10h sáng theo giờ địa phương.

Các vụ nổ súng ở trường học Nga rất hiếm khi xảy ra, vì luật về súng ở đây vô cùng nghiêm ngặt.

Các nhà điều tra Nga cho biết nam sinh đã sử dụng một khẩu súng săn để bắn vào bạn học. 1 nam sinh 19 tuổi đã chết. 3 sinh viên khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự.

TASS dẫn một nguồn tin cho hay sinh viên gây án đã nổ súng sau khi bị đuổi khỏi lớp vì đi học muộn.

Một nam sinh đã nổ súng ở trường học Nga sáng 14/11 khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: Non Perele.

Một nam sinh đã nổ súng ở trường học Nga sáng 14/11 khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: Non Perele.

Khi cảnh sát đến hiện trường, nam sinh này đã bắn về phía họ khiến họ phải đáp trả. Nam sinh sau đó bị nhốt vào một lớp học để các giáo viên và học sinh chạy ra ngoài.

Thị trưởng Blagoveshchensk, Valentina Kalita, đã tiến hành cuộc họp khẩn về đảm bảo an ninh trong các trường học của thành phố.

Vasily Orlov, Thống đốc vùng Amur, gọi vụ việc là một thảm kịch.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân", ông Orlov viết trên mạng xã hội.

"Chúng tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân. Từ phía chúng tôi, tôi xin hứa chúng tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành tại sao một sự cố như vậy có thể xảy ra trong một cơ sở giáo dục".

Các cơ quan thực thi pháp luật Nga không loại trừ sự việc có thể bắt nguồn từ xích mích giữa các sinh viên.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-duoi-vi-di-muon-nam-sinh-ban-chet-ban-hoc-roi-tu-tu-o-nga-post1013095.html