Bị Ecuador cầm hòa, Hà Lan lập kỷ lục tấn công siêu tệ

Ở trận hòa 1-1 với Ecuador trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, Hà Lan đã lập nên kỷ lục không mong muốn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hà Lan khởi đầu trận gặp Ecuador khá suôn sẻ khi sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ pha lập công của tiền đạo Cody Gakpo. Những tưởng, “Cơn lốc màu da cam” sẽ thi đấu thăng hoa và cuốn phăng đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Thế nhưng, các học trò HLV Louis van Gaal đã gây thất vọng khi để Ecuador cầm hòa 1-1. Tiền đạo Enner Valencia là tác giả của bàn gỡ cho “La Tri” vào phút 49.

Hà Lan có trận đấu đáng thất vọng trước Ecuador.

Hà Lan có trận đấu đáng thất vọng trước Ecuador.

Trong trận đấu vừa qua, Hà Lan kiểm soát bóng 55% nhưng chỉ tung ra 2 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Ecuador thực hiện 15 lần sút cầu môn với 4 lần trúng mục tiêu.

Kết thúc lượt trận thứ 2 bảng A, Hà Lan đứng đầu bảng A với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng +2 và số bàn thắng ghi được như Ecuador nhưng đứng trên nhờ hơn chỉ số fair-play. Senegal xếp thứ 3 với 3 điểm. Thành tích toàn thua cả 2 trận khiến chủ nhà Qatar đứng bét bảng và chính thức bị loại.

Lượt trận cuối vào lúc 22h00 ngày 29/11, Ecuador đối đầu Senegal, còn Hà Lan chạm trán Qatar.

Gakpo đang đạt phong độ cực tốt.

Theo thống kê của hãng Opta, kể từ năm 1966 đến nay, Hà Lan chính là đội tuyển châu Âu dứt điểm ít nhất trong 1 trận đấu tại sân chơi World Cup.

Trong khi đó, tiền đạo Cody Gakpo trở thành cầu thủ Hà Lan thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở cả 2 trận đầu tiên góp mặt tại World Cup. Trước đó, Memphis Depay (năm 2014) từng làm được điều này.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Gakpo đã tham gia trực tiếp vào 34 bàn thắng sau 28 lần ra sân cho CLB PSV Eindhoven và ĐT Hà Lan. Cụ thể, ngôi sao 23 tuổi ghi 16 bàn và có 18 pha kiến tạo.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-ecuador-cam-hoa-ha-lan-lap-ky-luc-tan-cong-sieu-te-post1489721.tpo